Sáng 27/3, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ đến thăm và tặng 4 câu thơ cho lực lượng thanh niên xung phong (28/3/1951 - 28/3/2026).
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình hình thành và phát triển của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam.
![]() |
| Các đại biểu dự tọa đàm. |
Theo đó, ngày 15/7/1950, thực hiện chỉ thị của Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam đã thành lập Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên. Trải qua hơn bảy thập kỷ, các thế hệ thanh niên xung phong đã không ngừng cống hiến, lập nhiều chiến công, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
![]() |
| Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đỗ Thị Dung ôn lại kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ đến thăm và tặng 4 câu thơ cho lực lượng thanh niên xung phong. |
Đặc biệt, ngày 28/3/1951, Bác Hồ đã đến thăm Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 khi đơn vị đang làm nhiệm vụ sửa chữa cầu Nà Cù, tại thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên). Tại đây, Người đã tặng 4 câu thơ bất hủ: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”.
Những lời dạy ấy đã trở thành phương châm hành động, nguồn động lực to lớn, cổ vũ các thế hệ thanh niên xung phong vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
![]() |
| Đại diện tuổi trẻ Đắk Lắk phát biểu tri ân. |
Phát huy truyền thống vẻ vang đó, lực lượng thanh niên xung phong tỉnh cũng đã có nhiều đóng góp tích cực trong các giai đoạn lịch sử, nhiều cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
![]() |
| Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình. |
Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tại buổi lễ, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Đắk Lắk hôm nay bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước. Đại diện Tỉnh Đoàn khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và thực hiện hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.
Vân Anh




