Sáng 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 15/4/2026 tại Km 198+200, Quốc lộ 29 (đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng). Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì buổi họp báo.
Theo thông tin chính thức của Công an tỉnh tại buổi họp báo: Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 15/4/2026, ông Nguyễn Quang Hoàng - là cán bộ Tổ tuần tra của Trạm CSGT Krông Búk đang tuần tra trên tuyến đường Quốc lộ 29 thuộc địa phận xã Pơng Đrang và xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk.
Thời điểm này ông Hoàng phát hiện anh V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại buôn Cư Bang, xã Cư Pơng), điều khiển xe gắn máy BKS: 47AB-325.78 lưu thông trên đường, nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm hành chính.
![]() |
| Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo. |
Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, ông Hoàng đã điều khiển xe mô tô đặc chủng đuổi theo phía sau. Khi đến Km 198+200 Quốc lộ 29, anh Q. không làm chủ được tay lái, lao vào mương thoát nước bên trái theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết.
Đáng chú ý, sau khi xảy ra tai nạn, dù là cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ, ông Hoàng không dừng lại kiểm tra, hỗ trợ nạn nhân mà quay xe rời khỏi hiện trường. Hậu quả, anh Q. tử vong trong quá trình được chuyển viện cấp cứu từ Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.
![]() |
| Quang cảnh buổi họp báo. |
Công an tỉnh Đắk Lắk xác định hành vi của ông Nguyễn Quang Hoàng có dấu hiệu cấu thành tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”, quy định tại điểm a, b, khoản 2, Điều 132 Bộ luật Hình sự.
Ngày 23/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng để điều tra theo quy định pháp luật.
![]() |
| Phóng viên Nguyễn Văn Đạt, Báo Giáo dục và Thời đại tham gia đặt câu hỏi liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại buổi họp báo. |
Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến trách nhiệm quản lý cán bộ, quy trình tuần tra, kiểm soát giao thông cũng như việc chấn chỉnh hoạt động của lực lượng chức năng nhằm tránh xảy ra những vụ việc tương tự. Đại diện Công an tỉnh cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ.
Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề cập đến thực trạng học sinh điều khiển xe máy, xe đạp điện khi chưa đủ điều kiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng nhấn mạnh cần đẩy mạnh phối hợp giữa ngành công an, giáo dục và gia đình trong việc quản lý, tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; đồng thời rà soát, có biện pháp kiểm soát, sát hạch phù hợp nhằm bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.
Lê Thành



