Từ hai bàn tay trắng khi theo gia đình di cư vào lập nghiệp nơi vùng đất mới, anh Giàng Seo Sình (dân tộc H’Mông) không chỉ vượt khó vươn lên thành nông dân sản xuất giỏi mà còn trở thành cán bộ hội nông dân nhiệt tình, trách nhiệm.
Năm 1999, gia đình anh Giàng Seo Sình di cư vào sinh sống tại buôn Tơng Rang B (trước đây thuộc xã Cư Drăm, huyện Krông Bông; nay là xã Yang Mao). Những ngày đầu, cuộc sống vô cùng thiếu thốn, bố mẹ anh phải chật vật mưu sinh, “chạy ăn từng bữa” để nuôi ba anh em khôn lớn.
Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, khi lập gia đình, anh Sình sớm nhận ra muốn thoát nghèo phải thay đổi tư duy sản xuất. Từ những rẫy sắn, ngô manh mún và đồi đất hoang hóa, anh bàn với gia đình chuyển hướng sản xuất theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài”. Nhờ lợi thế gần nguồn nước, anh mạnh dạn cải tạo diện tích đất thấp thành ruộng lúa nước hai vụ ổn định; đồng thời phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê, dứa đồi, keo lai kết hợp chăn nuôi và đào ao thả cá.
Đến nay, gia đình anh Sình đã xây dựng được mô hình sản xuất khá bài bản: gần 1 ha ruộng lúa nước hai vụ; 1.200 cây cà phê đang cho thu hoạch; gần 1,3 ha dứa đồi; hơn 2 ha keo lai (đã thu hoạch lần thứ hai). Ngoài ra, anh còn đầu tư mua máy cày để vận chuyển keo và nông sản thuê, nhận cày đất, tạo thêm nguồn thu nhập ổn định hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
![]() |
| Anh Sình tận dụng tối đa diện tích đất của gia đình để trồng dứa đồi, cà phê, keo lai thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm. |
Tổng thu nhập của gia đình anh Sình hiện đạt từ 300 triệu đồng trở lên mỗi năm sau khi trừ chi phí. Riêng năm 2024, nhờ giá cà phê tăng cao, gia đình anh thu khoảng 400 triệu đồng từ cà phê; cùng với dứa và keo lai hơn 200 triệu đồng. Anh Sình chia sẻ: “Nhờ có nguồn nước ổn định nên ruộng làm hai vụ rất chắc ăn, mỗi vụ thu khoảng 3 tấn. Cà phê được chăm sóc đầy đủ nên năng suất cao. Từ khi thay đổi cách làm, chuyển đổi cây trồng, kinh tế gia đình đã khá lên rõ rệt”.
Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh Giàng Seo Sình còn tích cực tham gia công tác xã hội với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nông dân buôn Tơng Rang B. Theo đó, anh luôn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trồng cà phê, dứa đồi, keo lai, góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân trong buôn. Ông Y Nây Êban, Trưởng buôn Tơng Rang B nhận xét: “Anh Sình là chi hội trưởng gương mẫu, nhiệt tình, được bà con tin tưởng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn tích cực giúp đỡ các hộ khác phát triển sản xuất”.
Với những nỗ lực trong lao động sản xuất và công tác hội, anh Sình đã nhiều lần được UBND xã Yang Mao tặng giấy khen.
Từ thực tiễn ở buôn Tơng Rang B cho thấy, khi người dân biết thay đổi tư duy, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật và được tổ chức đoàn thể quan tâm hỗ trợ thì hoàn toàn có thể vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Những tấm gương như anh Giàng Seo Sình đang góp phần lan tỏa tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên trong đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.
Tùng Lâm

