Tìm giải pháp đột phá phát triển du lịch Đắk Lắk

Sáng 28/5, tại phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo Phát triển du lịch Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự hội thảo có 50 đại biểu đại diện các trường đại học, Hiệp hội Du lịch Phú Yên, các doanh nghiệp lữ hành và đại diện các xã, phường phía Đông của tỉnh.

Đây là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá thực trạng, tiếp thu ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp để hoàn thiện Đề án Phát triển du lịch Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu tahm gia hội thảo
Các đại biểu tham gia hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá thực trạng phát triển du lịch, cũng như phân tích tiềm năng, lợi thế, khó khăn và các vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới. Các đại biểu nhận định hệ thống tài nguyên du lịch của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập đa dạng, phong phú, có tính bổ trợ cao, kết hợp giữa cao nguyên và biển...

Đặc biệt, tỉnh có tài nguyên du lịch nổi bật về bản sắc văn hóa dân tộc như Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; tài nguyên biểu tượng đặc thù: voi, cà phê, Mũi Đại Lãnh; di sản địa chất với cảnh quan đặc sắc... là những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào hội thảo.
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng phân tích, đưa ra nhiều giải pháp để tỉnh phát triển kinh tế du lịch trong tương lai. Cụ thể như đến năm 2030, đón khoảng 12,3 triệu lượt khách; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 26.800 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp trên 10% GRDP của tỉnh; Phát triển khoảng 21.000 buồng lưu trú và tạo ra hơn 13.000 việc làm trực tiếp.

Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 37 triệu lượt khách, tổng thu đạt mức đột phá khoảng 162.000 tỷ đồng, hệ thống lưu trú đạt khoảng 97.000 buồng, tạo cơ hội việc làm trực tiếp cho hơn 50.000 lao động, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn bền vững.

Các đại biểu đề xuất ý kiến tại hội thảo.
Các đại biểu đề xuất nhiều sáng kiến để thu hút du khách đến với Đắk Lắk.

Để đạt được các mục tiêu chiến lược trên, các đại biểu tham gia hội thảo cũng đưa ra nhiều giải pháp thiết thực để ngành du lịch tỉnh tổ chức không gian du lịch theo hành trình trải nghiệm toàn diện từ “đại ngàn đến đại dương” với 3 vùng chức năng chính. Đó là lấy Buôn Ma Thuột làm trung tâm, tập trung phát triển du lịch văn hóa - sinh thái rừng và trải nghiệm bản địa; các khu vực Sông Hinh, Vân Hòa, M'Đrắk, Ea Sô đóng vai trò kết nối, phát triển du lịch nghỉ dưỡng núi và du lịch sinh thái; lấy Tuy Hòa làm trung tâm để bứt phá du lịch biển đảo và nghỉ dưỡng cao cấp.

Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất hàng loạt sáng kiến độc đáo mang tính biểu tượng cao nhằm thu hút du khách quốc tế như: chuỗi trải nghiệm văn hóa từ nông trại đến ly cà phê tại thủ phủ Buôn Ma Thuột; mô hình chuyển đổi từ du lịch cưỡi voi sang du lịch thân thiện, bảo tồn voi tại các vườn quốc gia; khai thác điểm đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền tại Mũi Đại Lãnh; hướng tới các tour du lịch xanh, tuần hoàn và có trách nhiệm với môi trường.

Theo ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hội thảo lần này không chỉ là cơ hội để bổ sung cơ sở khoa học, thực tiễn phục vụ công tác hoạch định chính sách, mà còn mở ra một chương mới cho sự liên kết phát triển du lịch mạnh mẽ giữa hai vùng đất giàu tiềm năng của Đắk Lắk.

Văn Tài

Ý kiến của bạn