Không chỉ dừng lại ở những đợt ra quân tuyên truyền, hành trình đưa chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đến gần người dân đang được thực hiện bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo và gần gũi.
Để đưa chính sách đến với đông đảo người dân, đội ngũ cán bộ BHXH đã chủ động đến tận nơi người dân sinh sống để tuyên truyền. Từ những cuộc tuyên truyền lưu động, những hội nghị tại thôn, buôn đến việc trực tiếp tư vấn, giải đáp quyền lợi và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID, sử dụng VNeID thay thế thẻ BHYT giấy..., khoảng cách giữa chính sách và người dân ngày càng được rút ngắn.
Ông Huỳnh Nguyễn Hồ Tân, Giám đốc BHXH cơ sở Cư Kuin cho biết, hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2026 với chủ đề “BHXH - điểm tựa an sinh trọn đời”, đơn vị đã phối hợp với các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng chia thành nhiều nhóm nhỏ đến từng khu dân cư, chợ dân sinh để tuyên truyền, vận động người dân tham gia. “Chúng tôi xác định muốn phát triển đối tượng tham gia thì trước hết phải giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ về chính sách. Khi nhận thức thay đổi, người dân sẽ chủ động lựa chọn tham gia để bảo vệ chính mình và gia đình” - ông Tân chia sẻ.
![]() |
| BHXH cơ sở Cư Kuin tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH, BHYT. |
Hiệu quả của cách làm ấy được thể hiện bằng những con số cụ thể. Sau lễ ra quân, toàn địa bàn đã phát triển được 37 người tham gia BHXH tự nguyện; 365 người tham gia BHYT tự đóng. Thông qua 18 hội nghị tuyên truyền tại các xã Ea Ktur, Ea Na và Dray Bhăng với 1.513 người tham dự, đơn vị tiếp tục phát triển thêm 25 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.455 người tham gia BHYT tự đóng.
Đến hết tháng 5/2026, số người tham gia BHXH trên địa bàn BHXH cơ sở Cư Kuin quản lý đạt 10.683 người, tăng 765 người so với cùng kỳ năm trước; số người tham gia BHYT đạt 156.822 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 82,24% dân số của 6 xã.
Ông Nguyễn Văn Lợi (52 tuổi) ở thôn 6A, xã Ea Ktur bộc bạch: “Nhờ được cán bộ BHXH đến tận thôn giải thích, tôi mới hiểu rằng mình đóng hôm nay là để lo cho chính mình sau này. Đến tuổi già có lương hưu hằng tháng, có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh thì yên tâm hơn rất nhiều. Mình khỏe thì chưa thấy hết giá trị, nhưng khi đau ốm hay lớn tuổi mới thấy đây là chỗ dựa cần thiết”.
Không chỉ người làm nông, nhiều tiểu thương cũng đã có cái nhìn khác về chính sách BHXH tự nguyện. Bà Trần Thị Lan, tiểu thương chợ Trung Hòa (xã Ea Ktur) chia sẻ, trước đây bà luôn nghĩ BHXH là chuyện của người làm công ăn lương, còn những người buôn bán nhỏ lẻ như mình thì khó có điều kiện tham gia. Nhưng sau khi được cán bộ BHXH tư vấn, bà thấy đây là khoản tích lũy cần thiết cho tương lai nên đã tham gia và cũng khuyên các chị em tiểu thương nên tìm hiểu để không bỏ lỡ quyền lợi của mình.
![]() |
| Tiểu thương được tư vấn, giải đáp trực tiếp về chính sách BHYT ngay tại quầy hàng. |
Tại các đơn vị BHXH trên địa bàn tỉnh, công tác tuyên truyền đang được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù địa phương. Các thông điệp về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được phát trên hệ thống loa cơ sở; người dân được hướng dẫn sử dụng căn cước công dân, ứng dụng VNeID thay thế thẻ BHYT giấy khi khám chữa bệnh... Những đổi mới ấy không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT mà còn từng bước hình thành thói quen tiếp cận dịch vụ công trên môi trường số.
Bằng Giang


