Chiến dịch 500 ngày đêm: Cuộc chạy đua với thời gian và ký ức

Mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi khu vực được tìm kiếm, mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là thêm một cơ hội đưa những người con đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Với tinh thần đó, tỉnh Đắk Lắk đang huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Quán triệt chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5, Ban Chỉ đạo tỉnh đã kịp thời kiện toàn tổ chức, ban hành quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm vừa quyết liệt, vừa linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” đã lan tỏa thành những hành động cụ thể tại cơ sở. Xã Cư Prao đã thành lập Ban Chỉ đạo; chủ động rà soát địa bàn, lập danh sách nhân chứng, cựu chiến binh, người cao tuổi từng tham gia chiến đấu hoặc sinh sống tại những khu vực có thông tin về liệt sĩ; mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin từ nhân dân. Ông Phạm Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã Cư Prao chia sẻ, trên địa bàn còn khoảng 18 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Địa phương cũng đã phối hợp với Đội K51 quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Đội K51 cùng lực lượng chức năng đào xẻ đất đá tìm kiếm mộ liệt sĩ.

Theo ông Hồ Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Đài, ngay sau khi Chiến dịch 500 ngày đêm được phát động, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời vận động người dân tích cực cung cấp thông tin liên quan đến nơi hy sinh, nơi an táng liệt sĩ hoặc các nguồn tin có giá trị phục vụ công tác xác minh. "Mỗi thông tin, dù nhỏ nhất đều có thể là manh mối quan trọng giúp các cơ quan chức năng xác định vị trí, danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Vì vậy, chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên và người dân sẽ tiếp tục cung cấp thông tin, chung tay thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm", ông Nam cho biết.

Tăng tốc hành trình đưa các anh về

Đắk Lắk đang quản lý 34 nghĩa trang liệt sĩ, với hơn 15.000 phần mộ; trong đó, còn 4.019 mộ cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Qua kết luận địa bàn, toàn tỉnh còn 584 khu vực có thông tin, ước tính khoảng 6.060 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Qua đó cho thấy khối lượng công việc còn rất lớn. Bởi vậy, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành tâm nguyện của hàng nghìn gia đình liệt sĩ.

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập, song song với nhiệm vụ trong nước, tỉnh tập trung chỉ đạo Đội K51 chủ động phối hợp với chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri khảo sát, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên các địa bàn trọng điểm. Mùa khô 2025 - 2026, Đội K51 đã khảo sát, xác minh hơn 576 nguồn tin, tổ chức đào tìm tại 118 địa điểm tập trung cùng nhiều vị trí, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trong tỉnh, tính đến ngày 25/7, đơn vị tiếp nhận 107 nguồn tin, quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ.

Việc lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, chặt chẽ, khoa học và tuyệt đối tôn nghiêm. Đến ngày 24/7 đã hoàn thành lấy mẫu tại 11/33 nghĩa trang liệt sĩ, đang triển khai tại 2 nghĩa trang; khai quật 728/4.019 mộ, thu được 241 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Xã Tây Sơn phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và xã Sơn Hòa tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đáng chú ý, tỉnh đặc biệt coi trọng ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phát hành thư ngỏ, phiếu cung cấp thông tin mộ liệt sĩ điện tử, mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin từ nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sĩ. Qua đó hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ lâu dài cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, Đắk Lắk đang nỗ lực kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập với xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là hai nhiệm vụ cùng hướng tới mục tiêu cuối cùng là đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, sự tăng tốc không chỉ được đo bằng số lượng cụ thể, mà còn là sự khẩn trương của từng địa phương trong rà soát thông tin; sự bền bỉ của những người lính trên mỗi địa bàn tìm kiếm; sự chung tay góp sức của nhân dân. Mỗi bước tiến hôm nay là thêm một bước rút ngắn hành trình trở về của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

Thùy Anh 

Ý kiến của bạn