Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau trong gần 15 năm qua, Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường (SN 1985), Tổ trưởng Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Công an xã Krông Năng luôn là tấm gương sáng về tinh thần tận tụy và trách nhiệm.
Nhận diện đặc thù của công an cơ sở, anh dành phần lớn thời gian bám sát địa bàn. Từ những cuộc gặp gỡ, trò chuyện cùng trưởng thôn, buôn, người có uy tín, anh không chỉ am hiểu phong tục tập quán mà còn kịp thời bóc gỡ những nút thắt về an ninh trật tự (ANTT) từ cơ sở. Hiểu điều dân cần, biết việc dân lo chính là chìa khóa để anh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời có những giải pháp hữu hiệu để giữ vững ANTT, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thiếu tá Trường trực tiếp phối hợp, chỉ đạo và tham gia điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án, vụ việc phức tạp trên địa bàn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, anh cùng Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm điều tra làm rõ 3 vụ, 15 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện, xử lý 5 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế; phát hiện, xử lý 3 vụ, 10 đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện 4 vụ vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Anh còn cùng đồng đội bắt quả tang 3 vụ đánh bạc, 21 đối tượng tham gia, thu giữ trên chiếu bạc hơn 38 triệu đồng cùng nhiều tang vật, phương tiện.
Anh Trường là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Từ đầu năm 2026 đến nay, anh đã tham mưu tổ
![]() |
| Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: NVCC |
chức 10 buổi phổ biến pháp luật với 5.630 lượt người tham dự tại 40 thôn, buôn trên địa bàn. Đặc biệt, để phù hợp với thời đại số, anh dành nhiều thời gian viết tin, bài cảnh báo trên không gian mạng về tội phạm rửa tiền, thủ đoạn “bắt cóc online” hay các phương thức lừa đảo mới nổi để tuyên truyền, góp phần xây dựng "lá chắn xanh" giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác.
Anh tích cực tham gia xây dựng và duy trì hiệu quả nhiều mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở như: “Tổ liên gia tự quản về ANTT”, “Khu dân cư an toàn, bình yên không có tội phạm”, “Thôn, xóm không còn tội phạm, tệ nạn xã hội”, “3 an toàn về ANTT” và mô hình “Camera giám sát ANTT”. Các mô hình đã và đang phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.
Hưởng ứng phong trào “Công an Đắk Lắk hướng về cơ sở, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân”, anh trực tiếp vận động, trao tặng 76 phần quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn. Đáng nhớ nhất là giai đoạn khắc phục hậu quả cơn bão lịch sử tháng 11/2025, anh đã kêu gọi, quyên góp được 13 tấn hàng hóa cùng 250 triệu đồng, kịp thời tiếp sức cho nhân dân vùng lũ ổn định cuộc sống.
Trong gần 15 năm công tác, Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường nhiều lần được các cấp, ngành khen thưởng. Mới đây nhất, tháng 12/2025 anh được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và đại hội đảng các cấp trên địa bàn tỉnh; được tặng giấy khen về thành tích đột xuất trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2022 - 2025". Anh là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" nhiều năm liền...
Thế Hùng

