Gần 10 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) kick boxing Nguyễn Hoàng trở thành địa chỉ quen thuộc của những người yêu thích bộ môn võ thuật này tại Đắk Lắk.
Năm 2018, nhận thấy nhu cầu tập luyện kick boxing của người dân ngày càng tăng, Nguyễn Hoàng quyết định đầu tư xây dựng một phòng tập bài bản, chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ dụng cụ phục vụ tập luyện. Những ngày đầu, số lượng học viên còn khiêm tốn, chủ yếu là các thành viên đội tuyển kick boxing tỉnh, bạn bè và người thân quen giới thiệu.
![]() |
| Nguyễn Hoàng (bìa phải) hướng dẫn học viên các kỹ thuật tấn công trong kick boxing. |
Cùng với sự phát triển của phong trào kick boxing, phòng tập ngày càng thu hút đông người tập. Đặc biệt, sau khi Nguyễn Hoàng đoạt Huy chương Vàng SEA Games 32, sức hút của bộ môn này càng được nâng lên, số lượng học viên tìm đến CLB tăng mạnh, có thời điểm lên đến vài trăm người, từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến học sinh - sinh viên.
Để đáp ứng nhu cầu tập luyện đa dạng, Hoàng tổ chức các lớp theo độ tuổi và trình độ, từ người mới bắt đầu đến những học viên đã có nền tảng muốn nâng cao kỹ năng.
![]() |
| Các võ sinh nhí tập luyện tại Câu lạc bộ kick boxing Nguyễn Hoàng. Ảnh: Đ.Triều |
Các võ sinh nhỏ tuổi đến CLB không chỉ được học những kỹ thuật cơ bản để tự bảo vệ bản thân mà còn được rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật và sự tự tin. Cháu Nguyễn Đăng Nhật Minh (9 tuổi) chia sẻ, cháu rất thích tập kick boxing vì vừa được rèn luyện sức khỏe, vừa học được những kỹ năng tự vệ. Bố mẹ cháu thì cho biết, gia đình rất vui khi nhờ tập môn võ này, Nhật Minh dần hình thành thói quen vận động, mạnh dạn hơn và có ý thức kỷ luật tốt hơn.
Với Nguyễn Hoàng, điều đáng vui không chỉ là số lượng học viên ngày càng đông mà quan trọng hơn là nhiều người sau khi đến CLB đã hình thành được thói quen tập luyện thể thao, tự tin và ngày càng đam mê, yêu mến, gắn bó với bộ môn. Đó cũng là động lực để anh tiếp tục công việc lan tỏa môn võ kick boxing.
CLB của Nguyễn Hoàng không chỉ hướng đến việc phổ cập kick boxing trong cộng đồng mà còn chú trọng phát hiện, đào tạo những vận động viên (VĐV) có năng khiếu. Từ các lớp phong trào, anh tuyển chọn những võ sinh có tố chất, niềm đam mê và tinh thần tập luyện nghiêm túc để đào tạo chuyên sâu, trở thành nguồn bổ sung cho đội tuyển kick boxing Đắk Lắk.
![]() |
| Nguyễn Hoàng hướng dẫn võ sinh tại câu lạc bộ. |
Huấn luyện viên (HLV) đội tuyển kick boxing Đắk Lắk Lê Văn Dũng nhận xét, CLB kick boxing Nguyễn Hoàng là một trong những địa chỉ đào tạo bài bản, cung cấp nguồn VĐV chất lượng cho đội tuyển tỉnh. "Sự ra đời và duy trì hoạt động của những phòng tập như CLB Nguyễn Hoàng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển phong trào kick boxing trên địa bàn. Từ đây, nhiều người biết đến bộ môn hơn, số lượng người tập tăng lên và nguồn VĐV trẻ cũng được mở rộng", ông Dũng nói.
Hiệu quả của hướng đi này còn được thể hiện qua thành tích thi đấu. Tại Giải trẻ Kick boxing toàn quốc năm 2025, võ sĩ Hồ Công Duy Khang giành Huy chương Vàng, Trần Ngọc Diệp giành Huy chương Đồng. Năm 2026, Trần Trí Bảo tiếp tục mang về Huy chương Đồng.
Những tấm huy chương là minh chứng cho hiệu quả đào tạo của CLB, đồng thời cho thấy vai trò của các phòng tập xã hội hóa trong việc mở rộng, lan tỏa bộ môn kick boxing trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là hướng đi cần được khuyến khích, bởi như khẳng định của HLV Lê Văn Dũng thì sự phát triển bền vững của kick boxing không chỉ phụ thuộc vào đội tuyển tỉnh mà còn cần một phong trào rộng khắp, với nhiều câu lạc bộ, phòng tập làm “bệ phóng”. Đó chính là nơi kết nối phong trào với thể thao thành tích cao, góp phần tạo nguồn VĐV trẻ cho tỉnh.
Đăng Triều



