Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương xã Xuân Thọ tổ chức tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ Trần Liễu (SN 1929, hy sinh năm 1967).
Theo thông tin ông Trần Việt Hùng (57 tuổi), cháu ruột liệt sĩ Trần Liễu, năm 1967, ông Liễu là trưởng thôn, cùng các lực lượng tham gia chiến đấu tại khu vực Trũng Ké, thôn Xuân Phương (nay là thôn Bình Nông, xã Xuân Thọ). Tháng 7/1967, trong một đợt càn quét, địch phát hiện hầm trú ẩn của ông Liễu cùng vợ và hai người con. Chúng ném lựu đạn vào hầm khiến cả gia đình hy sinh.
![]() |
| Các lực lượng đào xẻ đất, tìm kiếm mộ liệt sĩ. |
Vài ngày sau, khi lực lượng địch rút đi, người dân trở về phát hiện thi thể các thành viên trong gia đình đang phân hủy mạnh nên đã dùng tăng phủ lên và chôn cất tại chỗ. Do thời gian chiến tranh, phần mộ không được đánh dấu cụ thể, khiến nhiều năm qua người thân liệt sĩ nhiều lần tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.
Từ nguồn tin của gia đình, ngày 28/8, Đội K51 phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Thọ tiếp tục xác minh, tìm kiếm nhân chứng. Qua đó, lực lượng chức năng gặp ông Nguyễn Lực (77 tuổi), người từng chứng kiến người dân chôn cất gia đình liệt sĩ Trần Liễu năm xưa. Ông Lực cho biết vị trí chôn cất nằm gần một cây cầy (kơ nia) lớn. Dù cây đã đổ, phần gốc vẫn còn, trở thành dấu mốc quan trọng để xác định vị trí tìm kiếm.
![]() |
| Các lực lượng tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ Trần Liễu và người thân gia đình. |
Lần theo manh mối từ nhân chứng, lực lượng chức năng tổ chức khai quật và phát hiện dấu tích ở độ sâu hơn 1 m. Trong quá trình tìm kiếm, các cán bộ, chiến sĩ phát hiện một mảnh tăng lớn cùng nhiều vật dụng được cho là của gia đình liệt sĩ. Đặc biệt, lực lượng đã tìm thấy 9 chiếc răng và 9 chiếc cúc áo.
Đối chiếu thông tin từ gia đình, lời kể của nhân chứng và các di vật được phát hiện, lực lượng chức năng xác định đây là phần mộ của liệt sĩ Trần Liễu và tổ chức quy tập theo đúng quy định.
Hiện hài cốt liệt sĩ được thờ cúng, bảo quản tại Bia tưởng niệm xã Xuân Thọ, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng.
![]() |
| Hài cốt liệt sĩ được thờ cúng, bảo quản tại Bia tưởng niệm xã Xuân Thọ, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng. |
Có mặt khi hài cốt người chú được tìm thấy, ông Trần Việt Hùng dù đang mắc bệnh nặng vẫn cố gắng vượt hơn 10 km đến hiện trường. Ông xúc động cho biết gia đình, dòng họ đã chờ đợi và tìm kiếm suốt nhiều năm, nay di nguyện bấy lâu đã được thực hiện; người chú của ông sẽ được trở về nằm cạnh những đồng đội tại quê nhà.
Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, trong Chiến dịch 500 ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã xử lý hơn 200 nguồn tin, khảo sát hơn 100 khu vực, đào, xẻ hàng nghìn mét khối đất, đá. Đến nay, đơn vị đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ.
Quỳnh Anh - Quốc Khánh



