Phong trào Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tại tỉnh Đắk Lắk đã đạt kết quả tích cực, khẳng định tinh thần tự lực của hội viên.
Đến ngày 15/5, tổng quỹ nội bộ Hội toàn tỉnh đạt hơn 120 tỷ đồng, do chi hội CCB quản lý, cho hội viên nghèo vay không tính lãi, hoặc lãi thấp, tạo vốn sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn góp phần giải quyết việc làm cho 6.710 lao động, tăng thu nhập. Nhờ đó, toàn tỉnh giảm 68 hộ CCB nghèo, hiện còn 1.584 hộ nghèo/63.165 hộ hội viên, chiếm 2,5%. Số hộ cận nghèo còn 2.369, chiếm 3,75%.
Tại xã Ea Kiết, Hội CCB xã thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay từ ngân hàng chính sách xã hội, giúp hội viên CCB tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế. Theo Chủ tịch Hội CCB xã Ea Kiết Bùi Đức Hải, hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội đã phát huy hiệu quả, kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi, tạo động lực để CCB mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.
![]() |
| Thành viên Hội Cựu chiến binh xã Ea Kiết tham quan mô hình chăn nuôi bò từ nguồn Quỹ nghĩa tình đồng đội. Ảnh: Võ Phê |
Từ vốn vay ưu đãi 90 triệu đồng, CCB Lê Văn Dũng đã đầu tư trồng cà phê, mua bò giống, cá giống, xây dựng chuồng trại làm kinh tế. Ông Dũng cho biết: “Nguồn vốn chính sách đến đúng lúc gia đình khó khăn. Nhờ có vốn, gia đình tôi mạnh dạn đầu tư, góp phần tăng thu nhập, lo cho con cháu học hành tới nơi tới chốn”.
Không chỉ tại Ea Kiết, phong trào phát triển kinh tế cũng lan tỏa trong hội viên CCB xã Krông Pắc. Toàn xã có 3 hợp tác xã, 6 trang trại do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 200 lao động. Hội đã nhận ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội, xây dựng quỹ nội bộ 2,7 tỷ đồng, giúp hàng trăm hội viên tiếp cận vốn vay. Nhờ đó, tỷ lệ hộ CCB nghèo, cận nghèo giảm còn 0,87%.
Nhiều mô hình kinh tế của hội viên cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tiêu biểu như mô hình trồng sầu riêng của chị Đặng Thị Tợi (buôn Yung) cho thu nhập 400 - 500 triệu đồng/năm; gia đình anh Y Ly Nuk cũng thu nhập trên 400 triệu đồng/năm từ vườn sầu riêng... Bên cạnh đó, các câu lạc bộ, tổ liên kết kinh tế của CCB không chỉ tạo điều kiện về vốn, giống, kỹ thuật mà còn thúc đẩy nghĩa tình đồng đội, giúp nhau phát triển bền vững.
Đại tá Phạm Quang Hùng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương; động viên CCB đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giảm nghèo, xóa nhà dột nát, nhà tạm cho CCB nghèo. Đồng thời chủ động phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội để khai thác các nguồn vốn vay ưu đãi cho hội viên CCB; xây dựng quỹ Hội, tạo việc làm, phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.
Hiện toàn tỉnh có nhiều mô hình kinh tế do CCB làm chủ, trong đó nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho hơn 2.510 lao động. Đây là những minh chứng thể hiện bản lĩnh, tinh thần dám nghĩ, dám làm của người lính trên mặt trận mới. Không chỉ làm giàu chính đáng cho gia đình, hội viên CCB còn tạo việc làm, đóng góp tích cực công tác an sinh xã hội và sự phát triển chung của địa phương.
Kim Chi

