Gần dân, hiểu địa bàn, biết lắng nghe và chủ động ứng dụng công nghệ, các trưởng thôn buôn trẻ ở xã Ea Wer đang được kỳ vọng trở thành cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với người dân, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.
Tháng 7/2026, sau khi địa phương sắp xếp, tổ chức lại thôn buôn, anh Đèo Anh Tuấn (SN 1987, dân tộc Thái) được giao nhiệm vụ Trưởng thôn 6, xã Ea Wer.
Tốt nghiệp đại học, từng có nhiều năm công tác tại địa phương với những vị trí, công việc khác nhau, anh Tuấn có điều kiện tích lũy kinh nghiệm và hiểu hơn về công tác ở cơ sở. Đặc biệt, sinh ra và lớn lên vùng đất này giúp anh có lợi thế không nhỏ khi tiếp nhận nhiệm vụ trưởng thôn.
![]() |
| Trưởng thôn Đèo Anh Tuấn hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả, an toàn các ứng dụng trên điện thoại thông minh. |
Thôn 6 hiện có 472 hộ, với 1.937 nhân khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 76%. Địa bàn rộng, thành phần dân cư đa dạng đặt ra không ít yêu cầu đối với công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở.
Với anh Tuấn, muốn làm tốt công việc trước hết phải hiểu dân. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh thường chủ động gặp gỡ từng hộ, trò chuyện, hỏi han đời sống và lắng nghe những điều bà con còn băn khoăn.
Lợi thế của anh Tuấn nằm ở khả năng giao tiếp với đồng bào, nói được tiếng Tày, Nùng. Với những chủ trương, chính sách hoặc nội dung cần tuyên truyền, thay vì truyền đạt một cách khô cứng, anh cố gắng chuyển tải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm người dân.
Điểm dễ nhận thấy ở những cán bộ trẻ như anh Tuấn là sự nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ. Được đào tạo bài bản, có nhiều năm làm việc trong môi trường hiện đại, anh khá thành thạo trong sử dụng máy móc, thiết bị công nghệ và các phương tiện phục vụ công việc. Một chiếc điện thoại thông minh có thể giúp trưởng thôn tiếp nhận thông tin nhanh hơn; máy tính hỗ trợ việc tổng hợp, cập nhật và xử lý thông tin; các nền tảng số giúp kết nối giữa chính quyền với cơ sở thuận tiện hơn.
![]() |
| Việc trẻ hóa đội ngũ trưởng thôn buôn kỳ vọng tạo nên phương pháp làm việc mới, tư duy mới và năng lượng mới, góp phần phát triển xã Ea Wer. |
Không riêng gì thôn 6, việc trẻ hóa đội ngũ trưởng thôn buôn đang hiện hữu rõ nét trên khắp địa bàn xã Ea Wer. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại, xã Ea Wer còn 18 thôn, buôn. Để bảo đảm tính liên tục trong quản lý, điều hành và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, địa phương đã kiện toàn đội ngũ trưởng thôn, buôn lâm thời. Điều đáng chú ý là trong đội ngũ này có nhiều cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, nhiều người có trình độ đại học, cao đẳng.
Cùng với anh Đèo Anh Tuấn, có thể kể đến anh Tô Đình Huy (SN 1990), Trưởng thôn 3; anh Đoàn Thanh Tuyên (SN 1986), Trưởng thôn Ea Duất; chị H In Di Niê (SN 1992), Trưởng buôn Tul A...
Mỗi người có một cách làm và thế mạnh riêng, nhưng điểm chung là sự năng động, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm. Họ đang từng bước làm mới hình ảnh trưởng thôn trong đời sống hiện đại: không chỉ là người đứng ra tổ chức họp dân, tuyên truyền chủ trương, chính sách, mà còn phải biết nắm bắt thông tin, xử lý công việc nhanh, kết nối cộng đồng và hỗ trợ người dân tiếp cận những phương thức mới.
Theo ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch UBND xã Ea Wer, việc bố trí, kiện toàn đội ngũ trưởng thôn buôn trẻ là một trong những yếu tố tạo thêm sức sống mới cho hoạt động ở cơ sở. Những người trẻ có trình độ, năng động, nhanh nhạy với công nghệ sẽ có nhiều thuận lợi trong tiếp cận phương thức quản lý, điều hành mới; đồng thời có khả năng tuyên truyền, vận động và kết nối người dân hiệu quả.
Sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của nhân dân chính là động lực lớn nhất để trưởng thôn buôn trẻ tiếp tục cống hiến. Với sức trẻ, trí tuệ và tình yêu với quê hương, đội ngũ cán bộ cơ sở trẻ tuổi đang ngày đêm miệt mài gieo những mùa vui, đưa các thôn, buôn ngày càng phát triển. Từ từng cuộc gặp gỡ, từng việc làm cụ thể và sự đồng hành với người dân, họ đang góp phần nối gần hơn khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân; cùng bà con xây dựng buôn làng ngày càng đoàn kết, ấm no, văn minh và hiện đại.
Song Quỳnh


