Gần gũi, thấu hiểu bà con và kiên trì trong từng lời vận động, người có uy tín ở xã Ea Wer đang trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn.
Từ chuyện làm đường, hòa giải mâu thuẫn đến phát triển kinh tế, tiếng nói của họ góp phần tạo đồng thuận, củng cố tình làng nghĩa xóm và đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với cuộc sống.
Các con đường nội thôn 6, xã Ea Wer hôm nay rộng rãi, khang trang hơn trước không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện mà còn mở thêm điều kiện để người dân vận chuyển nông sản, phát triển sản xuất.
Để có được những con đường ấy, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, trong đó có những gia đình sẵn sàng dành một phần diện tích khá lớn. Đằng sau sự đồng thuận ấy có sự góp sức không nhỏ của những người gần dân, hiểu dân và có tiếng nói trong cộng đồng.
![]() |
| Nhân dân đồng thuận đóng góp ngày công, hiến đất xây dựng tuyến đường nội thôn 6. |
Ông Lương Văn Một (SN 1947), dân tộc Tày, người có uy tín ở địa phương, là một trong những người tích cực cùng cán bộ thôn tuyên truyền, vận động bà con trong quá trình làm đường.
Theo ông Một, vận động nhân dân trước hết phải để người dân hiểu mình làm vì lợi ích chung. Nhưng muốn có được sự đồng thuận thì không thể nóng vội. Nhất là những việc liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản của mỗi gia đình, người vận động phải biết lắng nghe, kiên trì và lựa lời phù hợp.
Từ các cuộc họp thôn đến những lần gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp, ông Một cùng cán bộ thôn phân tích để bà con thấy rõ lợi ích lâu dài của việc mở rộng đường. Đường rộng thì đi lại thuận tiện, nông sản vận chuyển dễ dàng hơn, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống.
Cách vận động gần gũi, thấu tình đạt lý đã tạo được sự đồng thuận. Đơn cử, tại tuyến đường nội thôn 6 (đoạn thuộc khu vực thôn 12 cũ), gia đình anh Đàm Đức Công, ở ngay đầu tuyến đường đã tự nguyện hiến khoảng 100 m dọc theo tuyến đường. Anh chia sẻ: “Hầu hết các tuyến đường nội thôn 6, bà con đều vui vẻ đóng góp ngày công, tham gia hiến đất. Có đường mới, bộ mặt thôn xóm thêm khang trang, rộng rãi, ai cũng vui mừng”.
Ở cơ sở, vai trò của người có uy tín không chỉ thể hiện trong những việc lớn. Nhiều khi, đó là những câu chuyện rất đời thường, từ một mâu thuẫn gia đình, bất hòa vợ chồng đến những khúc mắc giữa hàng xóm.
Với sự gần gũi và được bà con tin tưởng, ông Một thường được tìm đến hoặc nhờ tham gia hòa giải khi các gia đình xảy ra chuyện không vui. Ông không áp đặt, cũng không đứng về phía nào mà kiên trì phân tích để các bên bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, đặt lợi ích của gia đình và con cái lên trên những bất đồng nhất thời.
Từ những việc tưởng như nhỏ bé ấy, người có uy tín góp phần giữ gìn sự bình yên trong mỗi gia đình, tình cảm giữa các hộ dân và sự đoàn kết trong cộng đồng. Đó chính là nền tảng để xây dựng buôn làng ổn định, phát triển.
![]() |
| Ông Lương Văn Một (bìa phải) gần gũi chuyện trò, trao đổi cùng người dân trong thôn. |
Những việc làm của ông Một cũng là hình ảnh chung về vai trò của người có uy tín ở xã Ea Wer. Địa bàn rộng với 18.329 ha, Ea Wer có 7.421 hộ, 29.193 nhân khẩu, gồm 21 dân tộc cùng sinh sống, dân cư phân tán, điều kiện kinh tế - xã hội giữa các khu vực không đồng đều, vì vậy công tác tuyên truyền, vận động càng cần những người hiểu địa bàn, hiểu phong tục và có tiếng nói trong cộng đồng.
Toàn xã hiện có 33 người có uy tín. Mỗi người một cách làm, một thế mạnh, song điểm chung là đều gần gũi, thấu hiểu bà con và được bà con tin tưởng. Không chỉ truyền đạt chủ trương, chính sách bằng những cách nói giản dị, dễ hiểu, họ còn trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Chủ tịch UBND xã Ea Wer Nguyễn Hữu Truyền cho biết, người có uy tín trên địa bàn đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Nhiều người không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động mà còn trực tiếp tham gia xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm cho lao động địa phương; hỗ trợ hộ nghèo về giống, vốn, kỹ thuật sản xuất và chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế.
Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Ea Wer, người có uy tín trên địa bàn vẫn lặng lẽ giữ vai trò “giữ nhịp” cho sự đồng thuận trong cộng đồng. Không ồn ào, nhưng bằng uy tín được vun đắp qua năm tháng, họ đang góp phần làm cho mỗi con đường rộng hơn, mỗi gia đình thêm yên ấm và mỗi buôn làng thêm đoàn kết, nghĩa tình.
Song Quỳnh


