Hạ tầng số đang trở thành một phần thiết yếu của hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ở xã Tây Sơn, cùng với giao thông, điện và các công trình thiết yếu, việc đầu tư mạng viễn thông, Internet, thiết bị công nghệ và hệ thống thông tin cơ sở đang mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công, giáo dục, thông tin thị trường và cơ hội phát triển cho người dân.
Đầu tư hạ tầng số tại xã Tây Sơn được triển khai theo hướng gắn với nhu cầu thực tế của chính quyền và người dân. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, trong đó có thiết bị quét mã QR trên căn cước công dân, màn hình hiển thị mã QR thanh toán trực tuyến, camera giám sát và hệ thống Internet tốc độ cao.
Không chỉ tập trung tại trụ sở chính quyền, hạ tầng số còn từng bước được mở rộng về các khu dân cư. UBND xã duy trì Internet, wifi miễn phí tại 15/20 nhà văn hóa thôn, tạo thêm không gian để người dân tiếp cận thông tin và các dịch vụ số ngay tại địa bàn cư trú.
Chị Siêu Thị Mẹo (thôn Trà Kê) cho biết: “Nhờ có Internet, việc tìm kiếm thông tin nhanh chóng và thuận tiện hơn. Tôi thấy công nghệ số ngày càng gần gũi với cuộc sống, giúp người dân có thêm cách tiếp cận kiến thức và kết nối với bên ngoài”.
![]() |
| Người dân Tây Sơn sử dụng điện thoại truy cập Internet, tiếp cận thông tin và các tiện ích số. |
Tại một số điểm sinh hoạt cộng đồng, xã Tây Sơn đã lắp đặt camera giám sát, vừa phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vừa từng bước hình thành hạ tầng số cộng đồng ở cơ sở. Những hạng mục đầu tư này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát tại các khu dân cư, nhất là trên địa bàn rộng, dân cư phân tán.
Cùng với đó, hệ thống truyền thanh thông minh tiếp tục được duy trì với 42 cụm loa, phủ sóng tại tất cả các thôn. Từ thông tin về chủ trương, chính sách đến cảnh báo thiên tai, phòng, chống dịch bệnh và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, thông tin được truyền tải nhanh hơn đến người dân.
Theo ông Sô Minh Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, địa phương đang phát triển hạ tầng số theo hướng không chỉ phục vụ hoạt động của chính quyền mà từng bước đưa tiện ích số đến gần người dân. “Chúng tôi xác định hạ tầng số chỉ phát huy hiệu quả khi người dân thực sự sử dụng được. Vì vậy, cùng với duy trì kết nối Internet, wifi, hệ thống truyền thanh và các thiết bị công nghệ, xã chú trọng tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng số, giúp người dân biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, khai thác mạng xã hội và tiếp cận thông tin chính thống. Qua đó từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống, sản xuất”, ông Chiến cho biết.
Như Thanh

