Không khí tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh những ngày này vẫn trang nghiêm nhưng vô cùng hối hả. Ở đó, nhiều người đang âm thầm chạy đua với thời gian trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Làm việc xuyên ngày nghỉ
Những ngày qua, Thượng tá - bác sĩ Lương Hữu Long, Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cùng đồng đội thường xuyên có mặt tại các nghĩa trang liệt sĩ ở các xã Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Xuân Cảnh, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Tân Lập)... để tham gia lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Công việc được bắt đầu bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ trang thiết bị bảo hộ, đến dụng cụ lấy mẫu... Bác sĩ Lương Hữu Long chia sẻ: “Việc lựa chọn mẫu rất quan trọng. Chúng tôi ưu tiên những mẫu răng, mẫu xương có mật độ chắc, hình thái còn tương đối nguyên vẹn, bởi chất lượng mẫu ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phân tích ADN”.
![]() |
| Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu thắp nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đợt lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. |
Không chỉ lực lượng lấy mẫu, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp khai quật mộ cũng đang tranh thủ từng ngày, từng giờ. Thiếu tá Trần Trọng Quang, cán bộ Đội K51 cùng đồng đội những ngày qua liên tục có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông để thực hiện nhiệm vụ. Công việc kéo dài từ sáng đến chiều, những ngày cuối tuần không nghỉ. Hơn nửa tháng làm nhiệm vụ, anh cùng đồng đội đã khai quật hơn 1.300 phần mộ. Anh tâm tình: “Khối lượng công việc rất lớn, thời gian thực hiện chiến dịch có hạn nên anh em luôn động viên nhau cố gắng. Dù áp lực tiến độ cao, từng phần mộ vẫn phải được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm sự tôn nghiêm và chính xác”.
Ở các nghĩa trang, hình ảnh lực lượng chức năng lặng lẽ làm việc bên từng phần mộ trở nên quen thuộc. Mỗi người một nhiệm vụ, từ khảo sát, khai quật, lấy mẫu đến ghi chép, số hóa hồ sơ, bảo quản và bàn giao. Công việc nối tiếp công việc, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Họ làm việc xuyên ngày nghỉ bởi ai cũng hiểu rằng, phía sau mỗi con số tiến độ là những gia đình thân nhân liệt sĩ đang khắc khoải đợi chờ.
Tăng tốc thực hiện nhiệm vụ
Tỉnh Đắk Lắk hiện có 34 nghĩa trang liệt sĩ với 15.222 phần mộ, trong đó có 4.019 phần mộ chưa xác định được thông tin, thuộc diện cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN trong Chiến dịch 500 ngày đêm. Đây là khối lượng công việc đặc biệt lớn, đặt ra yêu cầu cao đối với các lực lượng tham gia chiến dịch.
![]() |
| Lực lượng chức năng khai quật và số hóa thông tin mộ liệt sĩ. |
Tính đến ngày 20/8, công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 30/33 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 90,9%. Lực lượng chức năng đã khai quật 3.576/4.019 phần mộ, đạt 89%; thu được 1.294 mẫu sinh phẩm, đạt 36%. Có 2.282 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu, chiếm 64%.
Hiện các lực lượng đang nỗ lực triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 3 nghĩa trang liệt sĩ còn lại, hoàn thành lấy mẫu trước ngày 26/8/2026 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình chuyên môn, an toàn tuyệt đối. Mục tiêu ấy đang được cụ thể hóa bằng những ngày làm việc không nghỉ của cán bộ, chiến sĩ.
Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh khẳng định: “Chúng ta phải tranh thủ từng ngày, từng nguồn thông tin, từng mẫu sinh phẩm để có thêm cơ hội xác định chính xác danh tính liệt sĩ. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cũng là trách nhiệm của chúng ta đối với lịch sử, với thế hệ hôm nay và mai sau”.
Song Anh


