Bằng nguồn lực xã hội hóa, hàng chục cột đèn chiếu sáng đã được lắp đặt trên các tuyến đường ở xã Cư Pơng, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại các khu dân cư.
Xã Cư Pơng có địa bàn rộng, trước đây một số tuyến đường chưa có hệ thống chiếu sáng, việc đi lại vào ban đêm còn nhiều bất tiện, nhất là những đoạn đường xa khu dân cư. Từ thực tế đó, tháng 10/2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Cư Pơng triển khai mô hình “Thắp sáng đường quê”, vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp cùng đóng góp kinh phí lắp đặt đèn chiếu sáng tại các khu dân cư.
Để mô hình nhận được sự đồng thuận, các chi hội phụ nữ phối hợp với ban tự quản thôn, buôn đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả của việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Mức đóng góp được bàn bạc công khai, thống nhất trong cộng đồng, trên tinh thần tự nguyện và phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình.
![]() |
| Hệ thống đèn điện chiếu sáng góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở Cư Pơng. |
Là một trong những hộ tiên phong hưởng ứng mô hình, bà Trần Thị Tư (buôn Adrơng Prong) chia sẻ: “Mỗi người chung tay một ít thì có thể làm được cả tuyến đường dài. Có điện chiếu sáng, buổi tối bà con đi lại yên tâm hơn, con cháu đi học về muộn cũng an toàn hơn. Người dân thấy rõ lợi ích gắn với cuộc sống hằng ngày thì ai cũng sẵn lòng hưởng ứng”.
Cũng theo bà Tư, từ khi các tuyến đường trong buôn được lắp đặt đèn chiếu sáng, tình hình an ninh trật tự có chuyển biến tích cực, tình trạng mất trộm tài sản cũng giảm hẳn. Có điện chiếu sáng, các hộ dân dễ dàng theo dõi khu vực xung quanh nhà, chủ động hơn trong việc bảo vệ tài sản và nhắc nhở nhau giữ gìn an ninh chung.
Ông Y Phúc Niê, Bí thư Chi bộ buôn Adrơng Prong cũng đồng tình rằng từ khi hệ thống đèn được đưa vào sử dụng, việc đi lại thuận lợi hơn, lực lượng an ninh cơ sở cũng thuận tiện trong tuần tra, nắm tình hình.
Đến nay, Hội LHPN xã Cư Pơng đã vận động lắp đặt 21 cột đèn chiếu sáng, với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Dù số tiền không lớn, nhưng cách làm đã tạo được sự đồng thuận từ cơ sở, nhất là khi người dân được trực tiếp bàn bạc, thống nhất và hưởng lợi từ công trình.
Trước đó, tháng 11/2023, một công trình “Thắp sáng đường quê” dài 1,2 km đi qua các buôn Kđoh, Tlan và buôn Xóm A đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban Công tác phụ nữ (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh) thực hiện, cùng sự hỗ trợ của doanh nghiệp.
![]() |
| Cùng với mô hình “Thắp sáng đường quê”, nhiều mô hình khác cũng được Hội LHPN xã Cư Pơng triển khai để xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, khu dân cư an toàn. |
Bà Lê Thanh Duẩn, Chủ tịch Hội LHPN xã Cư Pơng cho biết, trong quá trình thực hiện, Hội phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và ban tự quản các thôn, buôn rà soát những tuyến đường có nhu cầu, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Thời gian tới, Hội LHPN xã Cư Pơng tiếp tục phối hợp với các thôn, buôn khảo sát những tuyến đường chưa có điện chiếu sáng, từ đó vận động người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cùng tham gia. Việc triển khai sẽ được thực hiện từng bước, ưu tiên những khu vực có nhu cầu thiết thực và khả năng huy động nguồn lực tại chỗ.
Cùng với mô hình “Thắp sáng đường quê”, Hội LHPN xã Cư Pơng còn triển khai các mô hình như “Đường hoa phụ nữ”, “Tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp”. Các hoạt động được thực hiện gắn với từng khu dân cư, tạo điều kiện để người dân cùng tham gia chăm sóc, giữ gìn cảnh quan, góp phần xây dựng buôn làng xanh - sạch - đẹp - an toàn.
Hoàng Tuyết


