Rộn ràng tiếng kèn, kết nối những miền tuổi thơ

Không chỉ là một cuộc thi, Liên hoan "Tiếng kèn Đội ta" các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Nam năm 2026 với chủ đề “Hòa vang tiếng kèn - Măng non tiến bước” còn là dịp để các em thiếu nhi gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau trải nghiệm, khám phá...

Liên hoan năm nay có 10 đơn vị tham gia, với hơn 50 tiết mục kèn, trống được dàn dựng công phu, hình thức thể hiện sáng tạo, mang đậm bản sắc văn hóa từng vùng miền. Hơn 1.000 em thiếu nhi đã cùng hòa mình vào các hoạt động, tạo nên một bức tranh sinh động, đầy màu sắc về liên hoan.

Một tiết mục tham gia liên hoan của Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk.
Một tiết mục tham gia liên hoan của Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk.

Mỗi đơn vị mang đến một màu sắc riêng. Những giai điệu, động tác và hình ảnh được lồng ghép trong từng tiết mục vừa thể hiện năng khiếu, sự sáng tạo của thiếu nhi, vừa góp phần giới thiệu những nét đẹp văn hóa của quê hương đến bạn bè trong khu vực.

 
Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 5 đơn vị xuất sắc toàn đoàn gồm: Nhà thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk; Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng; Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa và Nhà thiếu nhi TP. Đồng Nai. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương cho 9 đơn vị và trao thưởng cho 5 đơn vị có tiết mục xuất sắc.

Không chỉ tập trung vào các phần thi, các em thiếu nhi dự liên hoan còn được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, hoạt động an sinh xã hội, diễu hành biểu dương lực lượng, triển lãm tranh, tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh. Qua đó, các em có thêm cơ hội tìm hiểu về thiên nhiên, văn hóa và con người Đắk Lắk.

Đặc biệt, các đơn vị tham gia đã trao tặng công trình vui chơi trị giá 70 triệu đồng cho thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, góp thêm một không gian vui chơi cho các em. Đây cũng là sự sẻ chia, tình cảm của thiếu nhi và những người làm công tác thiếu nhi từ các địa phương dành cho thiếu nhi Đắk Lắk.

Những hoạt động tại liên hoan khiến em Nguyễn Hoàng Trúc Phương (Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng) rất hào hứng. Với Phương, điều đáng nhớ không chỉ là những giờ luyện tập, biểu diễn mà còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu với những người bạn cùng trang lứa. Còn với em Huỳnh Minh Tâm An (Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi TP. Đồng Nai), những ngày tham gia liên hoan đã mang đến cho em nhiều trải nghiệm mới. Từ các hoạt động tập thể đến chương trình giao lưu, biểu diễn, các em có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa, con người ở những địa phương khác nhau, đồng thời tự tin hơn khi hòa mình vào một sân chơi chung.

Các em thiếu nhi tham quan tìm hiểu lịch sử, văn hóa vùng đất tại Bảo tàng Phú Yên.
Các em thiếu nhi tham quan tìm hiểu lịch sử, văn hóa vùng đất tại Bảo tàng Phú Yên.

Anh Nguyễn Khanh Vương, cán bộ phụ trách Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau cho rằng điều đọng lại sau liên hoan không chỉ là kết quả các phần thi mà còn là tinh thần đoàn kết và niềm vui tuổi thơ. Trong môi trường tập thể, các em cùng tập luyện, biểu diễn, chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn, từ đó thêm tự tin, biết phối hợp, hỗ trợ nhau và hình thành những tình bạn đẹp. Từ những điều tưởng như đơn giản ấy, các em được rèn luyện tính kỷ luật, trách nhiệm và khả năng làm việc cùng nhau.

Được tổ chức từ năm 1998, “Tiếng kèn Đội ta” đã trở thành hoạt động truyền thống dành cho thiếu nhi. Qua mỗi kỳ liên hoan, các em không chỉ có thêm sân chơi để thể hiện năng khiếu mà còn được rèn luyện, trải nghiệm và trưởng thành trong môi trường tập thể. Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban tổ chức liên hoan, nhấn mạnh đây là sân chơi bổ ích để thiếu nhi các tỉnh, thành phố giao lưu, học hỏi, rèn luyện và phát huy năng khiếu nghệ thuật. Thông qua các hoạt động, các em được giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết và quảng bá hình ảnh đẹp của quê hương.

Phong Nhã

Ý kiến của bạn