Nhịp chiêng rộn rã, tiếng đàn tính ngân vang cùng trang phục thổ cẩm lung linh tại Liên hoan các mô hình tiêu biểu về tập tục văn hóa dân tộc thiểu số xã Ea Knốp năm 2026 mới đây đã khắc họa bức tranh rực rỡ sắc màu và lan tỏa thông điệp giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.
Mở đầu liên hoan, không gian sân khấu như bừng sáng, cuốn hút với phần thi trình diễn trang phục dân tộc truyền thống của 21 đội thi đến từ các thôn, buôn trên địa bàn xã. Từng đội thi lần lượt trình diễn trang phục của các dân tộc: Êđê, M’nông, Tày, Nùng, H’Mông, Thái, Xơ Đăng... Mỗi cặp thí sinh nam - nữ sải bước tự tin trong tiếng vỗ tay khen ngợi không ngớt. Qua lời thuyết trình truyền cảm, từng họa tiết hoa văn, từng đường may, phụ kiện, trang sức đi kèm trang phục không chỉ toát lên giá trị thẩm mỹ mà còn kể lại câu chuyện lịch sử, văn hóa đời sống.
![]() |
| Trang phục của dân tộc Thái (Tây Bắc) được trình diễn sinh động trên sân khấu Liên hoan các mô hình tiêu biểu về tập tục văn hóa dân tộc thiểu số xã Ea Knốp năm 2026. |
Ở phần thi sân khấu hóa, các đội đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Từ những nghi lễ tâm linh truyền thống được tái hiện trang trọng trong “Lễ mừng cơm mới” (thôn Thanh Bình) hay không gian di sản qua “Người giữ lửa nhà dài” (thôn 1), đến những điệu múa cồng chiêng mê đắm của buôn Ea Knốp...
Đặc biệt, ấn tượng nhất chính là các tiểu phẩm kịch ngắn truyền thông. Bằng lối diễn xuất tự nhiên, mộc mạc pha chút hóm hỉnh, những nông dân chất phác đã hóa thân vào từng nhân vật. Qua mỗi tiểu phẩm, hoạt cảnh, từng đội thi đã khéo léo lồng ghép tuyên truyền về bài trừ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống qua tiểu phẩm “Nói không với tảo hôn” (thôn An Bình), “Bản làng không tảo hôn - không nghèo đói” (thôn 4). Nhiều tiểu phẩm cũng phê phán hủ tục mê tín dị đoan, bói toán, cúng bái vô căn cứ như “Đừng đánh đổi tương lai” (buôn Ea Sar) hay thúc đẩy bình đẳng giới và thay đổi nếp nghĩ, cách làm như tiểu phẩm “Bình đẳng giới - hạnh phúc gia đình” (thôn Bình Minh), “Thay đổi để buôn làng nở hoa” (thôn 3).
Qua phần thi sân khấu hóa, các đội không chỉ tái hiện sinh động, chân thực các phong tục, lễ hội, các sản phẩm nghề truyền thống mà còn khéo léo lồng ghép vai trò của người phụ nữ trong việc gìn giữ văn hóa, tuyên truyền bình đẳng giới, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.
Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Knốp Bế Thị Ngân đánh giá: Liên hoan năm nay thực sự là một bức tranh đa sắc màu, tôn vinh những nét đẹp đặc sắc trong đời sống tinh thần, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Sau liên hoan, mỗi thí sinh sẽ là một hạt nhân tuyên truyền, tiếp tục lan tỏa, duy trì và phát huy nét đẹp văn hóa của mỗi thôn, buôn, gắn kết với phát triển kinh tế và du lịch cộng đồng.
Nguyễn Xuân

