Hiệu quả phong trào Vì người nghèo ở Dang Kang

Xã Dang Kang hiện có 4.798 hộ, với 21.440 nhân khẩu, trong đó có 665 hộ nghèo và 521 hộ cận nghèo. Xác định công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ hàng đầu, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dang Kang đã nỗ lực kết nối các nguồn lực hỗ trợ các hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo.


Điểm đáng chú ý là phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” ngày càng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Nhờ vậy công tác vận động Quỹ Vì người nghèo đã đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, xã Dang Kang đã vận động Quỹ Vì người nghèo được hơn 71 triệu đồng. Năm 2026, với sự đồng lòng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức và nhân dân, đến nay toàn xã đã huy động được hơn 215 triệu đồng. 

Lãnh đạo xã Dang Kang trao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình bà Lê Thị Thu ở thôn 9.
Lãnh đạo xã Dang Kang trao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình bà Lê Thị Thu ở thôn 9.

Theo ông Trần Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dang Kang, Quỹ Vì người nghèo năm 2026 đã vận động đạt và vượt chỉ tiêu đề ra là nhờ sự minh bạch trong quản lý và hơn hết là tinh thần gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dang Kang đã hỗ trợ xây dựng và trao tặng 7 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn với tổng kinh phí 530 triệu đồng; xã trích Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà với trị giá 50 triệu đồng, kết hợp cùng sự chung sức đóng góp ngày công và vật liệu từ dòng họ, xóm làng. Bên cạnh đó, từ đầu tháng 8 đến nay, xã tiếp tục khởi công xây dựng thêm 5 căn nhà mới gồm: 2 căn từ nguồn Quỹ Vì người nghèo xã vận động năm 2026 và 3 căn từ nguồn Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh.

Cán bộ, công chức xã Dang Kang quyên góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.
Cán bộ, công chức xã Dang Kang quyên góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

Những mái ấm vững chãi thay thế cho căn nhà dột nát không chỉ giúp hộ nghèo an cư mà còn tạo động lực để bà con vươn lên. Được hỗ trợ xây dựng nhà mới, bà H Tuyết Niê (buôn Cư Nun) xúc động: “Trước đây, cứ mỗi mùa mưa gió là gia đình tôi lại thấp thỏm lo âu vì nhà cửa xuống cấp trầm trọng. Nay nhờ Đảng, Nhà nước và cộng đồng quan tâm dựng cho căn nhà mới khang trang, gia đình tôi đã có chỗ ở ổn định để yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo”.

Bên cạnh xây dựng nhà ở, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dang Kang còn kịp thời hỗ trợ nhiều gia đình gặp hoạn nạn do thiên tai, hỏa hoạn hay mắc bệnh hiểm nghèo. Mọi sự hỗ trợ đều được trao gửi đúng người, đúng thời điểm.

Những kết quả toàn diện trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tại Dang Kang không chỉ giúp cải thiện đời sống của người nghèo mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức bật cho sự phát triển của địa phương.

Khả Lê

Ý kiến của bạn