Nhiều năm gắn bó với công việc ở cơ sở, ông La Chí Tâm, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phú Đồng (xã Phú Mỡ) luôn đi đầu trong các phong trào, hoạt động vì cộng đồng. Ở ông, sự gương mẫu không chỉ thể hiện qua lời nói mà bằng những việc làm cụ thể.
Ở thôn Phú Đồng, đất đai là tài sản quý giá, luôn được bà con gìn giữ bởi đó là sinh kế, là tài sản được tích lũy qua nhiều năm. Vì thế, việc gia đình ông La Chí Tâm tự nguyện hiến diện tích đất lớn cho việc chung của địa phương khiến nhiều người cảm kích.
Ông Tâm sinh năm 1973, được kết nạp Đảng năm 2005. Hơn 20 năm gắn bó với công tác ở cơ sở, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như bí thư chi đoàn, phó thôn, trưởng thôn, bí thư chi bộ và hiện là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phú Đồng. Gắn bó lâu năm với công việc ở cơ sở khiến ông hiểu rằng, muốn vận động bà con làm một việc gì, trước hết người cán bộ phải gương mẫu, đi đầu thực hiện trước.
Vì vậy, khi địa phương triển khai xây dựng các công trình giao thông, đồng thời vận động tạo quỹ đất ở cho những hộ còn thiếu đất, ông Tâm đã không đắn đo mà tự nguyện hiến hơn 1,2 ha đất của gia đình để phục vụ việc chung. “Đất đai ai cũng quý, đó là tài sản và cũng là kế sinh nhai của gia đình. Nhưng mình là đảng viên, là người làm công tác ở thôn thì càng phải làm gương, để bà con hiểu được ý nghĩa thì mới tin và làm theo”, ông Tâm chia sẻ.
![]() |
| Ông La Chí Tâm (bên phải) livestream bán sản phẩm dệt thổ cẩm của địa phương. |
Bà La Thị Xuân, một người dân trong vùng cho hay: “Thấy ông Tâm tiên phong hiến đất mình cũng đồng thuận cao. Đất ai cũng quý nhưng nếu góp một phần để làm đường, giúp bà con có chỗ ở thì mình sẵn sàng hiến đất”.
Thôn Phú Đồng hiện có 187 hộ với hơn 600 nhân khẩu, 100% là đồng bào Ba Na. Trong công việc hằng ngày, ông Tâm thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tuyên truyền bà con cảnh giác trước những thông tin xấu, độc, không nghe theo lời xúi giục, kích động. Ông cũng vận động người dân tiếp cận, ứng dụng chuyển đổi số trong đời sống và các hoạt động của thôn.
Bên cạnh đó, ông Tâm còn kiên trì vận động bà con gìn giữ văn hóa cồng chiêng và những điệu múa truyền thống của người Ba Na. Ông cho rằng, điều gì của dân tộc mình thì phải cố gắng giữ. Mình biết gì thì truyền lại cho lớp trẻ, để sau này các cháu còn biết đánh cồng chiêng, biết điệu múa của dân tộc mình.
Ông Bùi Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Mỡ nhận xét: Ông La Chí Tâm là người nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm trong công tác địa phương. Đặc biệt, việc ông tự nguyện hiến đất để phục vụ các công trình chung cho thấy rõ tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên ở cơ sở.
Phạm Thùy

