Trong công tác giảm nghèo bền vững, việc trao sinh kế phù hợp, gắn với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đang là chìa khóa giúp nhiều hộ dân vươn lên. Thực tế tại xã Ea Nuôl cho thấy, những chính sách hỗ trợ thiết thực đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp người dân từng bước thoát nghèo.
Kinh tế khó khăn, vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Liên (thôn 3, xã Ea Nuôl) phải làm thuê nuôi hai con nhỏ. Gánh nặng mưu sinh càng thêm đè nặng khi người chồng không may bị tai nạn lao động. Trước hoàn cảnh đó, vào năm 2025 chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ gia đình 2 con bò giống theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Có được sinh kế trong tay, chị Liên tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, luôn giữ gìn chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát. Nhờ sự chăm sóc chu đáo, đàn bò phát triển tốt và đến nay đã sinh được 1 bê con. Chị Liên chia sẻ: “Cán bộ xã thường xuyên quan tâm, thăm hỏi và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, nhờ vậy bò phát triển tốt, gia đình tôi có thêm sinh kế để phát triển kinh tế”.
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Kim Liên (thôn 3, xã Ea Nuôl) chăm sóc đàn bò của gia đình. |
Cũng tại thôn 3, vợ chồng bà Nguyễn Thị Mỹ Hương đã lớn tuổi, sức khỏe kém nên rất khó tìm được việc làm phù hợp. Năm 2025, gia đình bà được hỗ trợ cặp bò giống từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Gia đình đã tập trung chăm sóc giúp bò phát triển nhanh, sinh sản được 1 bê con. Bà Hương phấn khởi: “Vợ chồng tôi đã già, việc tìm một công việc phù hợp để có thu nhập không dễ. Vì vậy, cặp bò giống trở thành nguồn sinh kế thiết thực. Gia đình sẽ tiếp tục chăm sóc để phát triển đàn, có thêm tài sản và nguồn thu nhập, trang trải cuộc sống”.
Những đổi thay ở các hộ gia đình như chị Liên, bà Hương là minh chứng rõ nét cho hiệu quả công tác giảm nghèo tại cơ sở. Không riêng tại thôn 3, những năm qua, xã Ea Nuôl đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ người dân vươn lên. Địa phương triển khai đa dạng các hình thức hỗ trợ như chăn nuôi bò, dê, nai sinh sản, heo rừng lai; xây dựng nhà ở; tạo điều kiện vay vốn sản xuất phát triển kinh tế…
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương (thôn 3, xã Ea Nuôl) chăm sóc bò sinh sản. |
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn đã giảm đáng kể qua từng năm. Cụ thể, năm 2025 toàn xã có 14,32% hộ nghèo thì đến nay đã giảm còn 10,54% hộ nghèo. Tương tự, tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2025 là 11,93%, nay đã giảm xuống còn 9,56%.
Theo đánh giá của chính quyền địa phương, những hộ đã thoát nghèo đều có đời sống tương đối ổn định, thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên. Đặc biệt, để ngăn chặn nguy cơ tái nghèo, các giải pháp hỗ trợ sau thoát nghèo cũng đang được triển khai bài bản. Người dân tiếp tục được thụ hưởng các chính sách theo quy định, được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mở rộng quy mô chăn nuôi, sản xuất, từng bước làm giàu chính đáng.
Quỳnh Anh


