Nhớ lời mẹ dặn, giúp quy tập hài cốt liệt sĩ thứ 50 trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 23/10, Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại thôn Long Hòa, xã Tuy An Bắc.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 50 được tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng đào xẻ đất đá, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ và các di vật.
Các lực lượng đào xẻ đất đá, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ và các di vật của liệt sĩ.

Nguồn tin quý giá này được cung cấp từ bà Bùi Thị Kim Chuyên (SN 1958, trú thôn Long Hòa). Theo bà Chuyên, trước đây, mẹ bà là Dương Thị Chín từng nuôi giấu cán bộ, bộ đội hoạt động tại địa phương, kể lại rằng vào năm 1968, trong quá trình khai hoang làm rẫy, bà Chín phát hiện một ngôi mộ. Người dân địa phương khi đó cho biết đây là phần mộ của bộ đội hy sinh năm 1968.

Một số di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập mộ liệt sĩ.
Một số di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập mộ liệt sĩ.

Để đánh dấu vị trí phần mộ, bà Chín đã làm một tấm bia bằng bê tông đặt tại khu vực này. Trên bia có ghi dòng chữ: “Bị máy bay địch bắn tại Hòn Me, Vùng 1, An Định”. Qua thời gian, tấm bia bị bào mòn, các thông tin trên bia không còn được rõ ràng.

Ghi nhớ lời mẹ dặn, tháng 10/2026, bà Chuyên đã chủ động cung cấp thông tin cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc. Tiếp nhận nguồn tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Đội K51 tổ chức khảo sát thực địa, đối chiếu các nguồn thông tin và gặp gỡ nhân chứng tại địa phương để xác minh vị trí phần mộ.

Mộ
Đây là hài cốt liệt sĩ thứ hai được quy tập từ nguồn tin bà Bùi Thị Kim Chuyên cung cấp.

Ngày 23/10, các lực lượng tiến hành khai quật tại khu vực xác định. Ở độ sâu khoảng 1 m, lực lượng tìm kiếm phát hiện hài cốt cùng nhiều di vật liên quan. Hài cốt được xác định là hài cốt liệt sĩ; các lực lượng đã lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN theo quy định.

Hiện hài cốt liệt sĩ được thờ cúng, bảo quản tại Nghĩa trang liệt sĩ Tuy An, xã Ô Loan, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Đáng chú ý, đây là hài cốt liệt sĩ thứ hai được quy tập từ nguồn tin do bà Bùi Thị Kim Chuyên cung cấp. Việc người dân chủ động lưu giữ, cung cấp thông tin qua nhiều năm cho thấy ý nghĩa quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hài
Hài cốt liệt sĩ được thờ cúng, bảo quản tại Nghĩa trang liệt sĩ Tuy An, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng thời gian tới.

Kết quả trên góp phần khẳng định hiệu quả phối hợp giữa Đội K51, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc và cấp ủy, chính quyền địa phương trong tiếp nhận, xác minh nguồn tin. Đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Quỳnh Anh - Quốc Khánh

Ý kiến của bạn