Chiều 14/5, tại buôn Tul B, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Wer tổ chức lễ ra mắt mô hình khởi nghiệp “Rượu cần và ẩm thực Tây Nguyên”.
Mô hình có 6 hội viên phụ nữ buôn Tul B tham gia, với nguồn vốn hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn vốn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ea Wer.
Hoạt động chính của mô hình là sản xuất, kinh doanh rượu cần và các món ẩm thực truyền thống của đồng bào Êđê; đồng thời kết hợp quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua hình thức livestream trên kênh facebook Hội Phụ nữ xã Ea Wer.
![]() |
| Đại diện lãnh đạo Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Wer tham dự chương trình ra mắt mô hình khởi nghiệp. |
Được biết, buôn Tul B hiện có 351 hộ với 1.342 nhân khẩu của 9 dân tộc anh em cùng sinh sống. Toàn buôn còn 104 hộ nghèo và 68 hộ cận nghèo; trong đó có 155 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội. Do đó, việc xây dựng mô hình “Rượu cần và ẩm thực Tây Nguyên” không chỉ góp phần tạo sinh kế, tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số mà còn từng bước khuyến khích hội viên mạnh dạn chuyển từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang phát triển dịch vụ, kinh doanh nhỏ gắn với lợi thế văn hóa truyền thống của địa phương.
![]() |
| Hội viên phụ nữ buôn Tul B livestream bán sản phẩm đặc trưng của địa phương. |
Thông qua mô hình, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số được hướng dẫn cách tính toán chi phí, xây dựng phương án kinh doanh, tận dụng nguồn nguyên liệu và sản phẩm đặc trưng của địa phương để phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước tăng thu nhập, cải thiện đời sống.
Đây cũng là mô hình khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số đầu tiên của phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ea Wer, góp phần đổi mới quảng bá sản phẩm địa phương trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.
Hoàng Ân


