Ngày 24/8, cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Búk phối hợp với Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổ chức khảo sát, cất bốc và quy tập một hài cốt liệt sĩ tại thôn An Bình, xã Krông Búk.
Theo ông Lê Văn Tuấn (SN 1972, ở thôn Bình Minh, xã Krông Búk), năm 2013, trong quá trình đào móng xây trụ cổng cho gia đình, ở độ sâu khoảng 60 cm, ông phát hiện một bọc tăng màu xanh, xám (túi tử sĩ), bên trong có nhiều xương cốt cùng một số di vật.
![]() |
| Các lực lượng thực hiện khảo sát, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Krông Búk. |
Sau khi phát hiện, ông Tuấn cùng một số người dân trong xóm đã mua tiểu quách, đưa toàn bộ xương cốt và di vật chôn cất tại Nghĩa trang Nông trường Cư Kbô, xã Krông Búk. Hằng năm, gia đình ông đều phát dọn, chăm sóc chu đáo phần mộ.
Tháng 8/2026, qua công tác tuyên truyền của Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Búk về việc cung cấp thông tin mộ liệt sĩ phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông Tuấn đã báo tin cho cơ quan chức năng.
![]() |
| Một số mẫu xương răng và di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập mộ liệt sĩ. |
Từ nguồn tin này, Đội K51 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Búk tiến hành khảo sát, xác minh và cất bốc hài cốt. Kết quả, lực lượng chức năng quy tập được một hài cốt liệt sĩ còn khá nguyên vẹn, gồm xương sọ, xương cẳng tay, cẳng chân, xương sườn và nhiều răng.
Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như: cúc quần áo bộ đội, đôi dép cao su, chiếc lược, vải dù, dây dù, áo mưa bộ đội... Đội K51 đã lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ theo quy định.
Hiện hài cốt liệt sĩ được thờ cúng, bảo quản tại Ban CHQS xã Krông Búk, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng trong thời gian tới.
![]() |
| Hài cốt liệt sĩ được đưa về thờ cúng, bảo quản tại Ban CHQS xã Krông Búk, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng trong thời gian tới. |
Theo thông tin từ các cựu chiến binh, khu vực phát hiện ban đầu, trước đây thuộc Đội 6, thôn Hợp Thành, xã Chư Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, từng là địa bàn hoạt động, chiến đấu của Trung đoàn 25 và Tiểu đoàn 401.
Đội K51 tiếp tục đề nghị các cựu chiến binh và nhân dân từng chiến đấu, sinh sống tại khu vực trên, nếu biết thêm thông tin về vị trí chôn cất, danh tính hoặc đơn vị của liệt sĩ, cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh, giám định ADN. Mỗi thông tin chính xác sẽ góp phần đưa hài cốt liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.
Việc quy tập được hài cốt liệt sĩ lần này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Đội K51 cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Quỳnh Anh - Quốc Khánh



