Từ dấu tích ụ đá, quy tập được một hài cốt liệt sĩ ở núi Hòn Ông

Ngày 18/8, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Thịnh phối hợp với Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Hòn Ông, thuộc thôn Mỹ Lâm.

Trước đó, cách đây hơn 10 năm, trong một lần vào rừng tìm mật ong và hái quả đác, ông Phan Văn Thắng, ở thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thịnh, cùng con trai phát hiện ụ đá được xếp ngay ngắn tại khu vực rừng sâu trên núi Hòn Ông. Do chưa xác định được ý nghĩa của những ụ đá này, ông Thắng không nghĩ đây có thể là dấu tích của một phần mộ liệt sĩ.

Các lực lượng tham gia tìm kiếm mộ liệt sĩ tại khu vực núi Hòn Ông.
Các lực lượng tham gia tìm kiếm mộ liệt sĩ tại khu vực núi Hòn Ông.

Năm 2026, trong quá trình Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Thịnh và cán bộ Đội K51 đến các gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến mộ, hài cốt liệt sĩ, phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông Thắng chợt nhớ đến những ụ đá từng nhìn thấy ở núi Hòn Ông.

Qua thông tin cán bộ Đội K51 trao đổi về dấu hiệu nhận biết các khu vực khả năng có mộ liệt sĩ, ông Thắng nhận thấy những ụ đá mình từng phát hiện có nhiều điểm tương đồng. Ông đã chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng, đồng thời cùng cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đội K51 trực tiếp xác định vị trí, tiến hành khảo sát thực địa.

được Đội K51 cất bốc, ghi đầy đủ thông tin
Hài cốt liệt sĩ được Đội K51 cất bốc, ghi cụ thể thông tin.

Từ nguồn tin của người dân, Đội K51 tổ chức kiểm tra, xác minh và triển khai phương án tìm kiếm. Ngày 18/8, sau nhiều giờ khẩn trương, cẩn trọng, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Qua kiểm tra, phần xương và răng của hài cốt đã hóa thổ, không còn đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật gồm 7 cúc áo bộ đội, 3 cúc quần và nhiều mảnh vải dù.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Đội K51 đã tiến hành quy tập hài cốt theo đúng quy định. Hiện hài cốt liệt sĩ được thờ cúng, bảo quản tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đồng khởi Hòa Thịnh (xã Hòa Thịnh), chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 14 được Đội K51 quy tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong Chiến dịch 500 ngày đêm. Kết quả này tiếp tục cho thấy hiệu quả của việc phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân trong cung cấp thông tin, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

nơi thờ phụng, chờ tổ chức an táng theo quy định.
Hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi thờ phụng, chờ tổ chức an táng theo quy định.

Để tiếp tục tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ, Đội K51 đề nghị các nhân chứng, cựu chiến binh, người từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu và nhân dân tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến vị trí, dấu tích, phần mộ liệt sĩ. Mỗi thông tin dù nhỏ cũng có thể trở thành manh mối quý giá, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.

Quỳnh Anh - Quốc Khánh

Ý kiến của bạn