Khởi công xây dựng Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sư đoàn 316

Sáng 17/10, tại công viên Sơn La (phường Buôn Ma Thuột), Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 316, Lữ đoàn Đặc công Bộ 198, Ban liên lạc Hội truyền thống Sư đoàn 316 khu vực Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Buôn Ma Thuột khởi công xây dựng công trình Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sư đoàn 316.

Dự lễ khởi công có Trung tướng Nguyễn Song Phi, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316, Trưởng Ban liên lạc Hội truyền thống Sư đoàn 316 khu vực Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ; cùng đại diện các sở, ngành, địa phương; lãnh đạo, chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Sư đoàn 316 và Lữ đoàn Đặc công Bộ 198.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công.
Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Công trình Nhà bia ghi danh liệt sĩ Sư đoàn 316 có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, nhằm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh Buôn Ma Thuột và Chiến dịch Tây Nguyên vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Đại tá Lâm Dũng Tiến, Chính ủy Sư đoàn 316 phát biểu tại lễ khởi công.
Đại tá Lâm Dũng Tiến, Chính ủy Sư đoàn 316 phát biểu tại lễ khởi công.

Theo thiết kế, công trình gồm các hạng mục chính: nhà bia trung tâm, bia ghi danh, sân lễ và khuôn viên cảnh quan. Nhà bia được thiết kế theo kiến trúc mái đao truyền thống, sử dụng kết cấu bê tông cốt thép kết hợp gỗ, đá và các vật liệu bền vững. Bia ghi danh bằng đá hoa cương, khắc chữ chìm mạ vàng, ghi tên 215 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 và 80 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Bộ 198 hy sinh trong Chiến dịch Tây Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Hữu Chí, P.Chủ tịch UBND phường BMT
Ông Nguyễn Hữu Chí, Phó Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột phát biểu tại lễ khởi công.

Bên cạnh đó, công trình có sân lễ lát đá tự nhiên chống trơn trượt, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động dâng hương, tưởng niệm. Khuôn viên và phụ trợ gồm biểu tượng chiến thắng của Sư đoàn 316, bảng sơ đồ trận đánh và tóm tắt diễn biến trận đánh giải phóng Buôn Ma Thuột, hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh, thảm cỏ, lư hương đá, đèn đá trang trí đồng bộ với cảnh quan chung của công viên Sơn La.

Dự toán đầu tư công trình gần 2,5 tỉ đồng. Thời gian thi công khoảng 5 tháng từ 17/10/2026 đến 10/3/2027 (nhân dịp kỷ niêm 52 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột).

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ công trình.
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ công trình.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Lâm Dũng Tiến, Chính ủy Sư đoàn 316 (Quân khu 2) khẳng định: Trải qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 316 đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Sư đoàn 316 được giao nhiệm vụ tham gia Chiến dịch Tây Nguyên, phối hợp cùng các lực lượng tiến công giải phóng Buôn Ma Thuột - trận đánh có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, mở đầu cho bước ngoặt quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ khởi công.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ khởi công.

Trong trận đánh lịch sử ấy, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 đã sát cánh cùng Trung đoàn 198 Đặc công (nay là Lữ đoàn Đặc công Bộ 198), các đơn vị bạn và lực lượng vũ trang tỉnh nhà, chiến đấu mưu trí, dũng cảm, góp phần đập tan hệ thống phòng thủ của địch, đưa Chiến dịch Tây Nguyên đi đến thắng lợi hoàn toàn. Đồng thời tạo thế và thời cơ chiến lược để quân và dân ta tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại tá Lâm Dũng Tiến nhấn mạnh, việc xây dựng Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sư đoàn 316 không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay, mai sau.

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn