Ngày 14/10, Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với chính quyền địa phương và Ban CHQS xã Tuy An Bắc tổ chức tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ Trương Tấn và Huỳnh Cho tại địa bàn xã Tuy An Bắc.
Cụ thể, theo thông tin ông Nguyễn Văn Lai (SN 1957, trú thôn Phong Niên, xã Tuy An Bắc) cung cấp, cha ông là Nguyễn Lịa, từng tham gia du kích xã An Định, trực tiếp tham gia chôn cất 2 liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ.
![]() |
| Các lực lượng đào xẻ, quy tập mộ liệt sĩ. |
Theo lời kể lại, rạng sáng 4/4/1966, trong trận đánh địch tại khu vực Hòn Đồn, hai đồng chí Trương Tấn (nhập ngũ năm 1965) và Huỳnh Cho (nhập ngũ năm 1963), cùng quê xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (nay là xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk), được giao nhiệm vụ dẫn đường cho bộ đội chủ lực tiến công và rút lui sau trận đánh. Trong quá trình rút lui, cả hai không may vướng phải mìn. Đồng chí Trương Tấn hy sinh tại chỗ; đồng chí Huỳnh Cho bị thương nặng và hy sinh sau đó.
![]() |
| Lực lượng chức năng quy tập 2 mộ liệt sĩ xác định danh tính là liệt sĩ Trương Tấn và Huỳnh Cho. |
Đêm cùng ngày, ông Nguyễn Lịa và người dân địa phương tổ chức chôn cất hai liệt sĩ chung trong một đoạn giao thông hào. Sau ngày giải phóng, ông Nguyễn Lịa đã cắm mốc đánh dấu vị trí phần mộ. Từ những thông tin được cha kể lại, ông Nguyễn Văn Lai đã báo cho Ban CHQS xã Tuy An Bắc và Đội K51, góp phần cung cấp căn cứ quan trọng để tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ.
Tiếp nhận nguồn tin, Đội K51 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, xác minh, đối chiếu thông tin nhân chứng với thực địa. Ngày 14/10, lực lượng tìm kiếm tiến hành khai quật tại vị trí được xác định, phát hiện hai phần hài cốt cùng nhiều di vật liên quan. Qua đối chiếu thông tin nhân chứng và các dấu tích tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đây là hài cốt liệt sĩ Trương Tấn và Huỳnh Cho.
Hiện hài cốt hai liệt sĩ được bảo quản, thờ cúng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An, xã Ô Loan, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo quy định.
![]() |
| Hài cốt các liệt sĩ được đưa về thờ cúng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An chờ tổ chức lễ truy điệu, an táng. |
Đây là các hài cốt liệt sĩ thứ 44 và 45 được Đội K51 tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Kết quả trên tiếp tục khẳng định ý nghĩa của việc thu thập, xác minh thông tin từ nhân chứng và thân nhân liệt sĩ trong hành trình tìm kiếm những người đã hy sinh vì Tổ quốc, góp phần đưa các anh trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.
Quỳnh Anh - Quốc Khánh



