Xã Đắk Phơi ra mắt mô hình “Bàn trà Mặt trận” tại buôn Liêng Ông và buôn Pai Bi

Ngày 18/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đắk Phơi tổ chức hội nghị “Tháng nghe dân nói” tại nhà văn hóa cộng đồng buôn Liêng Ông và buôn Pai Bi.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thông tin khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Các đại biểu, đoàn viên, hội viên và người dân tập trung trao đổi về công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, tình hình an ninh trật tự và công tác phòng, chống tội phạm.

Đông đảo người dân tham gia hội nghị.
Đông đảo người dân tham gia hội nghị.

Nhiều ý kiến phản ánh những bất cập trong thu gom, tập kết rác thải, tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời đề cập các nguy cơ mất an ninh trật tự, tội phạm và tệ nạn xã hội tại khu dân cư. Từ thực tế đó, người dân đề xuất tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa vi phạm, góp phần giữ gìn cuộc sống an toàn, ổn định.

Các ý kiến, kiến nghị được đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đơn vị liên quan trao đổi, giải đáp theo thẩm quyền. Những nội dung cần xem xét thêm được ghi nhận để chuyển cơ quan chức năng xử lý.


Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đắk Phơi giới thiệu hộp thư lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân và ra mắt mô hình “Bàn trà Mặt trận”.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đắk Phơi giới thiệu hộp thư lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân và ra mắt mô hình “Bàn trà Mặt trận”.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đắk Phơi ra mắt mô hình “Bàn trà Mặt trận” tại hai buôn Liêng Ông và Pai Bi, gắn với hoạt động “Ngày thứ Sáu nghe dân nói”. Theo mô hình, cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể sẽ trực tiếp đến địa bàn, cùng người dân trò chuyện tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tiếp nhận những phản ánh từ cơ sở.

Việc triển khai mô hình góp phần đổi mới cách thức hoạt động của Mặt trận theo hướng gần dân, sát cơ sở; đồng thời tạo điều kiện để người dân chủ động bày tỏ ý kiến, tham gia giám sát và cùng phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh tại khu dân cư.

Hoàng Tuyết

Ý kiến của bạn