Sau gần một tuần chờ đợi, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giải được “cơn khát” huy chương Vàng khi giành tấm huy chương Vàng (HCV) thứ hai tại ASIAD 20, trong ngày thi đấu chính thức thứ 11 (29/9).
Tấm huy chương HCV quý giá này thuộc về đôi vận động viên (VĐV) cầu mây Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly. Trong trận chung kết nội dung đôi nữ, hai VĐV Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, vượt qua cặp đôi Philippines với tỷ số 2-0, mang về tấm HCV thứ hai cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại đại hội.
Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày 29/9, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 20 huy chương, gồm 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng, tạm xếp thứ sáu trong khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore.
Trong khi đó, trên bảng tổng sắp huy chương toàn Đại hội, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 132 HCV, 53 huy chương Bạc (HCB) và 45 huy chương Đồng (HCĐ). Chủ nhà Nhật Bản xếp thứ hai với 41 HCV, 68 HCB và 63 HCĐ; Hàn Quốc đứng thứ ba với 21 HCV, 26 HCB và 44 HCĐ.
![]() |
| VĐV Khánh Ly (số 10) và Thu Trang (số 6) mang về tấm HCV thứ 2 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng |
Đến thời điểm này, 10 trong số 11 đoàn thể thao Đông Nam Á đã giành được huy chương tại ASIAD 20. Trong đó, bảy đoàn gồm Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Singapore, Philippines, Malaysia và Indonesia đã có HCV.
Tấm HCV của cầu mây nữ không chỉ giúp Đoàn Thể thao Việt Nam giải tỏa áp lực sau nhiều ngày chờ đợi mà còn tiếp thêm động lực cho các vận động viên trong chặng cuối của Đại hội. Ở những ngày thi đấu còn lại, hy vọng giành thêm HCV của Việt Nam tiếp tục được đặt vào các môn cầu mây (nội dung bốn người), taekwondo, vật… nhằm hướng tới hoàn thành chỉ tiêu huy chương đề ra.
Đăng Triều

