Multimedia Đọc Báo in

Tiếp sức cho các chốt phòng chống dịch

08:29, 15/08/2021

Sẻ chia những khó khăn, vất vả, hiểm nguy với lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ vật chất, tinh thần giúp lực lượng tuyến đầu yên tâm làm nhiệm vụ…

Nằm ngay chân đèo Phượng Hoàng, giáp ranh hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa, chốt kiểm soát dịch xã Ea Trang (huyện M’Drắk) được dựng tạm trên diện tích khoảng 50 m2. Đã hơn một tháng qua, nơi đây trở thành “mái nhà chung”, thường trực của 28 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên thuộc các lực lượng quân đội, công an, y tế… Tất cả đều có mặt, bám trụ ngay từ ngày đầu thành lập chốt, thực hiện 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng chung nhiệm vụ) trong điều kiện sinh hoạt khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, áp lực công việc nặng nề.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch xã Ea Trang (huyện M'Drắk).
“Với trách nhiệm của tổ chức Mặt trận, chúng tôi cam kết luôn đồng hành, sẻ chia tinh thần, vật chất cho các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch, trong đó có các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Chúng tôi kêu gọi các tổ chức thành viên của Mặt trận, chính quyền địa phương nơi có chốt tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ” - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă.

Chốt trưởng - bác sĩ Võ Trọng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện M’Drắk cho biết, đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai tỉnh, lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc nên chốt phải chia làm 3 ca trực nhằm đảm bảo sức khỏe, hoạt động hiệu quả, giám sát người và phương tiện qua lại 24/24 giờ”.

Chốt kiểm soát cầu 110 (huyện Ea H’leo) nằm ở cửa ngõ phía Bắc tỉnh trên tuyến Quốc lộ 14, lưu lượng người, phương tiện qua lại lớn, trung bình mỗi ngày khoảng hơn 1.000 lượt, nên lực lượng trực liên ngành phải ăn ở tại chỗ, chia ca làm việc hết công suất. Chốt tái hoạt động từ ngày 19-7 với hơn 40 thành viên, chia làm 2 kíp trực 24/24 giờ. Dù áp lực công việc rất lớn, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, lại phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, song lực lượng chốt trực luôn đoàn kết, quyết tâm chung tay cùng chính quyền địa phương kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 20 chốt kiểm soát dịch tại 15 huyện, thị xã, thành phố với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế tham gia trực. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay góp sức, động viên cán bộ, chiến sĩ tại các chốt thực hiện tốt nhiệm vụ. Mới đây, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă đã đến thăm, tặng quà các chốt. Tại chốt xã Ea Trang, sau khi kiểm tra điều kiện ăn ở và biết chốt đang cần một chiếc tủ lạnh để bảo quản thực phẩm tươi, đồng chí đã chỉ đạo đáp ứng ngay, trên tinh thần “khó khâu nào, lập tức giải quyết dứt điểm khâu đó”.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă thăm, tặng quà chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cầu 110 (huyện Ea H'leo).

Cùng chung tay với tổ chức Mặt trận, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp, tặng 1.500 khẩu trang y tế, 100 kính chống giọt bắn, 250 găng tay y tế… giúp lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột) có thêm phương tiện, bảo đảm an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ. Viện KSND huyện Ea H’leo cũng đã đến thăm, tặng 10 triệu đồng cho chốt cầu 110 để lực lượng trực chốt có thêm nguồn kinh phí mua sắm nhu yếu phẩm, đảm bảo sức khỏe… Tại các chốt còn lại, những người dân sống xung quanh cũng sẵn sàng sẻ chia những nhu yếu phẩm cần thiết tặng các lực lượng chống dịch.

Những phần quà ý nghĩa, thể hiện nghĩa tình của hậu phương sẽ là nguồn sức mạnh, động viên tinh thần to lớn để lực lượng nơi tuyến đầu vững tâm chống dịch.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.