Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pắc: Chuẩn bị sẵn sàng cho năm học 2021-2022

21:34, 14/08/2021

Ngày 14-8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý trường học năm học mới 2021-2022.

Tham dự hội nghị có đại diện cán bộ quản lý của 94/98 trường học bậc trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nắm bắt thông tin tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn; công tác phòng, chống dịch tại địa phương và kế hoạch triển khai năm học mới 2021-2022 của tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1-9 (riêng học sinh lớp 1 tựu trường ngày 23-8); tổ chức khai giảng vào ngày 5-9; thời gian kết thúc năm học trước ngày 31-5-2022.

Hội nghị cũng ghi nhận 20 ý kiến từ 20 đơn vị đại diện của các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở về những nội dung gồm: công tác chủ động chuẩn bị đầu năm học mới 2021-2022 của các trường học; những khó khăn, bất cập trong công tác phòng, chống dịch tại các nhà trường; tình trạng thiếu cơ sở vật chất tại các trường học; kế hoạch điều hành, giảng dạy thích ứng với bối cảnh dịch COVID-19 của các trường học…

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc.

Ông Huỳnh Hồng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc cũng quán triệt các trường học phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh; đẩy nhanh tiến độ tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, sách giáo khoa, tài liệu dạy - học phục vụ năm học mới; thực hiện nghiêm túc các quy định về việc triển khai kế hoạch năm học 2021-2022; chủ động chuẩn bị dạy học bằng nhiều phương pháp, phương tiện, cách thức khác nhau để giữ vững chất lượng, hiệu quả dạy và học...

Được biết, đây là lần đầu tiên ngành Giáo dục huyện Krông Pắc triển khai hội nghị trực tuyến quán triệt các nội dung dạy và học tại địa phương. Việc tổ chức hội nghị trực tuyến đã góp phần bảo đảm tiến độ công tác chuẩn bị năm học mới 2021-2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.