Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk có 1 dự án lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc lần thứ 4

17:55, 08/10/2021

Trong số 24 dự án, ý tưởng xuất sắc, tiêu biểu nhất lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp toàn quốc lần thứ 4 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP”, tỉnh Đắk Lắk có 1 dự án.  

Đó là dự án “Nghệ thuật tranh giấy xoắn” của chị Lê Thị Mùi (hội viên phụ nữ thôn Phước Hòa 1, xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc). 

Chị Lê Thị Mùi
Chị Lê Thị Mùi và sản phẩm tranh giấy xoắn (ảnh nhân vật cung cấp).

Khởi nghiệp với các sản phẩm tranh giấy xoắn từ năm 2018, hiện nay chị Lê Thị Mùi đã có 2 cơ sở kinh doanh tại Đắk Lắk và Gia Lai, tạo việc làm ổn định cho 30 lao động tại các địa phương với mức thu nhập từ 2-5 triệu đồng/tháng. Sản phẩm tranh giấy xoắn của chị hiện được tiêu thụ tại các siêu thị lớn của nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Định, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh…

Năm 2020, dự án “Nghệ thuật tranh giấy xoắn” của chị Mùi đã đoạt giải Nhì tại Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Được biết, cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp lần thứ 4 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP” do Hội LHPN Việt Nam phát động từ tháng 2-2021. Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của nhiều chị em phụ nữ trên khắp cả nước với 1.549 đề xuất dự án, ý tưởng trên nhiều lĩnh vực tham gia thi. 24 dự án lọt vào vòng chung kết sẽ tham gia thuyết trình trực tuyến trước thành viên Hội đồng giám khảo. Dự kiến, lễ trao giải Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 15-10-2021.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.