Multimedia Đọc Báo in

Trao giải cuộc thi tìm hiểu “Quyền trẻ em và giảm thiểu lao động trẻ em”

22:30, 27/12/2021

Ngày 27/12, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung và Tổ chức cứu trợ trẻ em tại Việt Nam (SCI) tổ chức Lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu “Quyền trẻ em và giảm thiểu lao động trẻ em ” với hình thức trực tuyến.

Cuộc thi tìm hiểu “Quyền trẻ em và phòng ngừa lao động trẻ em” được triển khai tại thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Năng và huyện Cư Mgar.

Sau hơn 1 tháng phát động triển khai, cuộc thi đã nhận được 467 bài viết, 720 tranh vẽ và 303 clip dự thi của thiếu nhi và 22 liên đội.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hầu hết các tác phẩm dự thi đều được đầu tư kỹ cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, tập trung làm rõ quyền và nghĩa vụ của trẻ em theo quy định pháp luật; cơ chế bảo vệ trẻ em tại địa phương; chính sách pháp luật về phòng ngừa lao động trẻ em…

Cac đại biểu tham dự  Lễ trao giải tại điểm cầu cấp tỉnh
Cac đại biểu tham dự Lễ trao giải tại điểm cầu cấp tỉnh

Ban tổ chức đã trao giải cho các tác phẩm xuất sắc. Cụ thể, ở phần thi vẽ tranh, 1 giải Nhất: Đậu Thị Tường Vi - Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (huyện Krông Năng); 2 giải Nhì: H’Ngô A’Drơng - Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu và Y RuBin Niê - Trường THCS Đoàn Thị Điểm (huyện Cư M’gar); 3 giải Ba: Y Thanh Niê, H’Vương Niê – Trường THCS Đoàn Thị Điểm và H’Néc Niê – Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (huyện Cư M’gar).

Phần thi viết, 1 giải Nhất: Y Jan Kbuôr – Trường THCS Ngô Quyền (thị xã Buôn Hồ); 2 giải Nhì: Cao Ngọc Nga – Trường THCS Ama Trang Lơng (huyện Krông Năng) và H’Sunny Nie – Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ (huyện Cư M’gar); 3 giải Ba: H’Nưỡk Ayun – Trường THCS Đoàn Thị Điểm (huyện Cư M’gar), Phạm Đức Anh – Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Hồng Anh – Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (huyện Krông Năng).  

Phần thi Video clip, 1 giải Nhất: Tập thể lớp 6A5 – Trường THCS Ngô Quyền (thị xã Buôn Hồ); 2 giải Nhì: Lê Xuân Phúc – Trường Tiểu học Phan Bội Châu và Y Sa Wen Ktla – Trường THCS Đoàn Thị Điểm (huyện Cư M’gar); 2 giải Ba: H’DuLy Niê – Trường Tiểu học Ama Jhao, Tập thể lớp 8A3 – Trường THCS Ngô Quyền (thị xã Buôn Hồ).

Trao giải cho thí
Trao giải cho thí sinh xuất sắc tại thị xã Buôn Hồ.

Giải tập thể, giải 01 Nhất: Trường THCS Đoàn Thị Điểm (huyện Cư M’gar); 3 giải Nhì: Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (huyện Cư M’gar), Trường THCS Ama Trang Lơng (huyện Krông Năng), Trường THCS Ngô Quyền (thị xã Buôn Hồ); 5 giải Ba: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Krông Năng); Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, Trường Tiểu học Y Jút, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (thị xã Buôn Hồ), Trường Tiểu học Phan Bội Châu (huyện Cư M’gar).

Về hạng mục bình chọn trên fanpage Quản trị Quyền Trẻ em (CCRG), Ban tổ chức đã trao giải cho tác giả có tác phẩm nhận được nhiều lượt like, tương tác và chia sẻ nhất: Trần Nguyễn Hà Anh – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai (Vẽ tranh); Nguyễn Thị Nguyệt Ánh – Trường THCS Ama Trang Lơng (Bài viết) và Nguyễn Thị Quỳnh Thơ – TH Nguyễn Thị Minh Khai (Video clip).

Cuộc thi là cơ hội để thiếu nhi chia sẻ kiến thức, quan điểm, nguyện vọng và các thông điệp tích cực của mình về bảo vệ quyền trẻ em. Thông qua đó nhằm lan tỏa các thông điệp về chung tay bảo vệ trẻ em trong trường học và cộng đồng.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.