Multimedia Đọc Báo in

Đoàn đại biểu Quốc hội thăm, tặng quà Tết nhân dân huyện biên giới

17:11, 19/01/2022

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc 2022, ngày 19/1, đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã thăm, tặng 40 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng), trong đó có 20 phần quà tặng gia đình chính sách và 20 phần quà tặng hộ nghèo người dân tộc thiểu số tại xã Ea Wer và xã biên giới Krông Na (huyện Buôn Đôn).

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Y Vinh Tơr ân cần gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, chúc năm mới an khang, thịnh vượng bà con; đồng chí khẳng Đảng, Nhà nước luôn tri ân những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy trong bối cảnh khó khăn chung của đại dịch COVID-19, song Đắk Lắk vẫn quan tâm, bố trí kinh phí, tặng nhiều phần quà, trong đó có bà con trên địa bàn 2 xã, giúp thêm điều kiện đón Tết, vui Xuân.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà nhân dân xã Ea Wer.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà nhân dân xã Ea Wer.

Cùng ngày, đồng chí Y Vinh Tơr thăm, chúc mừng năm mới Đảng ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTViệt Nam 2 xã trên. Đồng chí vui mừng thông báo những thành tựu trên nhiều lĩnh vực mà Đắk Lắk đã quyết tâm, nỗ lực đạt được năm qua, trong đó có sự chung tay góp sức, đồng lòng của cán bộ, nhân dân 2 xã huyện biên giới Buôn Đôn.

Đồng chí mong muốn trong năm Nhâm Dần 2022, truyền thống, tinh thần đoàn kết quý báu ấy của dân tộc tiếp tục được cán bộ, nhân dân địa phương phát huy để cùng đồng hành với huyện, với tỉnh kiểm soát, chiến thắng thành công đại dịch, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực mà Đắk Lắk đã đề ra năm 2022.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.