Multimedia Đọc Báo in

Gần 130 suất quà tặng người dân xã biên giới Ea Bung

16:53, 20/01/2022

Từ ngày 18 đến ngày 20/1, tại xã Ea Bung (huyện Ea Súp), các Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, Đồn biên phòng Yok M’Bre phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh) và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng -  Ấm lòng dân bản”.

Tại chương trình, các đơn vị đã tiến hành gói bánh chưng xanh; trao 127 suất quà (dầu ăn, gạo, mắm, mì tôm, bánh kẹo và 200 chiếc bánh chưng) tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Tổng trị giá các phần quà hơn 60 triệu đồng.

Đại diện các đơn vị trao các phần quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn
Đại diện các đơn vị trao quà tặng gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn

Phó Chủ tịch xã Ea Bung Trần Thị Huyền cho biết: năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng hóa nông sản khó tiêu thụ, mất mùa, dịch bệnh gia súc, gia cầm thì kéo dài dẫn đến thu nhập của người dân trên địa bàn giảm đáng kể và đời sống gặp nhiều khó khăn. Trong dịp Tết đến xuân về, sự giúp đỡ của các đơn vị có ý nghĩa rất kịp thời nhằm động viên, khích lệ tinh thần nhân dân biên giới.

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Liễu
Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Liễu

Trong dịp này, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Liễu (xã Ea Bung). Mẹ Liễu có chồng và con là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, năm nay Mẹ tròn 100 tuổi. Mẹ được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê nhận phụng dưỡng từ nhiều năm qua.

Lân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.