Multimedia Đọc Báo in

Khởi động Tháng Thanh niên 2022

15:07, 27/02/2022

Sáng 27/2, tại xã Dray Bhăng (huyện Cư Kuin), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2022.

Với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo", trong Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, quyết tâm thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa như: Thực hiện 5 km thắp sáng đường quê, bê tông hóa 1 km đường giao thông nông thôn; chăm sóc sức khỏe, khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 2.000 lượt người dân; hỗ trợ, chăm sóc, bảo vệ 3.000 lượt thiếu niên nhi đồng; bàn giao ít nhất 10 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã khó khăn; xây dựng và bàn giao 5 nhà Nhân ái; phát triển trên 12.000 đoàn viên mới; hỗ trợ 3 dự án khởi nghiệp cho thanh niên…

Đại diện Tình Đoàn tặng quà người dân khó khăn
Đại diện Tỉnh Đoàn tặng quà người dân khó khăn.

Trong khuôn khổ Lễ ra quân, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng các công trình thanh niên và các hoạt động xã hội với tổng trị giá 150 triệu đồng; hỗ trợ 1 nguồn vốn giải quyết việc làm (trị giá 150 triệu đồng) cho thanh niên huyện Cư Kuin; trao tặng 1 nhà Nhân ái cho hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn; thực hiện 1 công trình thắp sáng đường quê; trao tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động trên 400 triệu đồng.

Hỗ trợ vốn
Hỗ trợ vốn giải quyết việc làm cho thanh niên.

Ngoài ra, hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2022, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Cư Kuin cũng triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa thiết thực như: Trao tặng điểm vui chơi cho thiếu nhi; xây dựng 1 sân bóng chuyền; thực hiện công trình thắp sáng đường quê; khởi công công trình nhà Nhân ái tặng gia đình khó khăn trên địa bàn.

Khởi công xây dựng sân bóng chuyền
Khởi công xây dựng sân bóng chuyền.

Nhân dịp này, Trung tâm hướng nghiệp TP. Hồ Chí Minh cũng trao tặng Công trình thanh niên “Gương soi 3 tốt” trong khối các trường THPT với tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Sau Lễ ra quân, các đại biểu đã tiến hành trồng 100 cây xanh “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thôn Nam Hòa, xã Dray Bhăng.

Vân Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.