Multimedia Đọc Báo in

Xã Ea Bung không có công dân vi phạm quy chế biên giới

10:52, 26/02/2022

Chiều 25/2, UBND xã biên giới Ea Bung (huyện Ea Súp) phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2021 (Chỉ thị 01) gắn với kỷ niệm “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Năm 2021, việc thực hiện Chỉ thị 01 và Ngày Biên phòng toàn dân trên địa bàn xã đi vào nền nếp, chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới được tiến hành bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú với 62 buổi, trên 1500 lượt người tham gia. Qua đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm, tình cảm của nhân dân về hoạt động bảo vệ biên giới lãnh thổ ngày càng tốt.

Cán bộ, nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, đến nay có 6/6 tổ với 70 người tham gia hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, thời gian qua xã Ea Bung không có công dân nào vi phạm quy chế biên giới.

Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 01
Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 01.

Bên cạnh đó, cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp đã phát động các phong trào, cuộc vận động hướng về biên giới và tổ chức cho cán bộ, nhân dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, dấu hiệu đường biên, mốc quốc giới.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng và nhân dân trên địa bàn tuần tra bảo vệ biên giới, địa bàn được 98 lần với 450 lượt người tham gia. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đã cử 11 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 6 chi bộ thôn; cử 21 đảng viên phụ trách 119 hộ gia đình trên địa bàn xã…

Lân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.