Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11:19, 08/04/2022

Chiều 7/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Đoàn cơ sở) hiện có 5 chi đoàn với 98 đoàn viên, trong đó có 34 đảng viên đang sinh hoạt Đoàn và 47 đoàn viên là đối tượng Đảng.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai nhiều hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên như: tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% chi đoàn trực thuộc hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ”, “3 trách nhiệm”. Thông qua phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Ý tưởng sáng tạo” đã có 132 sáng kiến kinh nghiệm được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là sáng kiến cấp cơ sở.

Thực hiện chương trình hành động “Tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới”, hằng năm, 100% Chi đoàn đảm nhận xây dựng ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên; Đoàn cơ sở cũng đã thực hiện hơn 5 công trình thanh niên. Phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan tổ chức các đợt sinh hoạt văn hóa văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao cho đoàn viên thanh niên nhân các ngày lễ lớn trong năm. Hằng năm, có 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trong đó 100% đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Từ năm 2017 - 2021, có 51 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng hoa chúc mừng đại hội
Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Bên cạnh đó, Đoàn cơ sở cũng tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; chung tay phòng, chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu nhân đạo… Nhiệm kỳ qua, đã có 23 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; 100% chi đoàn trực thuộc xếp loại chi đoàn vững mạnh.

 Đại biểu tham gia bỏ phiếu tại đại hội.
Đại biểu tham gia bỏ phiếu tại đại hội.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Đoàn cơ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: 100% đoàn viên tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, các bài học lý luận chính trị mới dành cho đoàn viên thanh niên; 100% đoàn viên tham gia 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên; Đoàn cơ sở thực hiện ít nhất 5 công trình thanh niên có ý nghĩa “Vì đàn em thân yêu”; duy trì hiệu quả hoạt động ”Thứ bảy tình nguyện” và ”Ngày chủ nhật xanh”; trong nhiệm kỳ có ít nhất 10 đoàn viên ưu tú được xét kết nạp vào Đảng…

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khóa V nhận hoa ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khóa V ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở gồm 9 thành viên; anh Phạm Hoàng Khang được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khóa V.

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.