Multimedia Đọc Báo in

Gìn giữ nếp nhà

08:00, 03/06/2022

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana) được triển khai rộng khắp, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân.

Thông qua các hoạt động, phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương gia đình văn hóa tiêu biểu, góp phần thiết thực thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thôn, buôn. Sự đóng góp ở đây không chỉ nằm ở giá trị vật chất, mà còn thể hiện ở cách sống, cách giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái ngoan ngoãn, trưởng thành…

Gia đình anh Nguyễn Duy Bào là gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2021 ở thôn Quỳnh Tân 2. Gia đình tích cực lao động sản xuất, canh tác 10 ha lúa, chăn nuôi heo, gà… mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Không chỉ tích cực lao động, sản xuất, vợ chồng anh Bào luôn dành thời gian chăm lo, nuôi dạy con cái, giáo dục các con tính kỷ luật, kiên trì, ý thức tự lập, lòng nhân ái, tạo mọi điều kiện thuận lợi để con được học hành, theo đuổi ước mơ. Các cháu đều chịu khó học hành, hiện cháu đầu đang học đại học, 2 cháu nhỏ hơn đang học gần nhà.

Anh Nguyễn Duy Bào chỉ bảo con cái học hành.

Bên cạnh đó, anh Bào luôn đi đầu đóng góp kinh phí xây dựng các công trình giao thông nông thôn và tích cực tham gia công tác xã hội, giúp đỡ mọi người, được bà con làng xóm tin tưởng, yêu quý.

Ông Phạm Hữu Hoàng, Trưởng thôn Quỳnh Tân 2 cho biết, năm 2021, toàn thôn có có 454/520 hộ đạt gia đình văn hóa, 3 năm liền thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. Đó là nhờ có sự chung tay của toàn thể người dân, cùng đoàn kết xây dựng thôn xóm ngày càng phát triển, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Ở buôn Rung, việc xây dựng đời sống văn hóa được bà con hưởng ứng qua những việc làm thiết thực, như bảo vệ môi trường, xây dựng buôn sạch đẹp. Là gia đình văn hóa tiêu biểu của buôn, gia đình cựu chiến binh Y Phăng Niê Kđăm có nhiều đóng góp cùng bà con xây dựng buôn làng. Ông Y Phăng sinh năm 1940, là một đảng viên có trên 50 năm tuổi Đảng. Khi còn tham gia công tác xã hội, ông hăng hái làm công tác dân vận, tuyên truyền vận động bà con ý thức chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước. Bản thân vợ chồng ông gương mẫu đóng góp kinh phí xây dựng các công trình giao thông nông thôn, chung sức nuôi dạy con cái trưởng thành… Đến nay, tuổi già sức yếu, ông lui về nghỉ ngơi, nhưng vẫn luôn được bà con quý trọng, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Vợ chồng ông Y Phăng Niê Kđăm vui vầy cùng con cháu.

Có thể thấy, nếp sống gương mẫu của bố mẹ, ông bà có ảnh hưởng tích cực đến con cháu, cùng nhau xây dựng gia đình ấm êm, hạnh phúc, xóm làng đoàn kết, yên vui. Hiện nay, trên địa bàn thị trấn Buôn Trấp có 13/15 thôn, buôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, hằng năm tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 80%. Năm 2021, có 15 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu được Chủ tịch UBND thị trấn Buôn Trấp tặng Giấy khen.

Đức Văn


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.