Multimedia Đọc Báo in

Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa từ phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

19:02, 22/06/2022

Chiều 22/6, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 – 2024 và sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm; định hướng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, các cấp bộ Hội trong tỉnh đã triển khai nhiều nội dung, lĩnh vực đạt trên 50% chỉ tiêu đề ra, nhiều mô hình, phương thức hoạt động sáng tạo đã được áp dụng và thu được kết quả cao, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội LHTN Việt Nam ngày càng vững mạnh. Đã có nhiều mô hình chi hội, CLB trực thuộc Uỷ ban Hội cấp huyện được hình thành, hoạt động khá hiệu quả, thu hút được đông đảo các thành phần, đối tượng thanh niên tham gia.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” có sức lan toả rộng lớn với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú thông qua các hành trình nhân ái, chương trình tình nguyện. Các hoạt động hỗ trợ cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế triển khai có hiệu quả, thông qua các kênh, các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất và quỹ “Khởi nghiệp”. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Hội được quan tâm chỉ đạo đồng bộ, đặc biệt tập trung vào vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo…

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng năm 2022. Cụ thể, qua 6 tháng, các cấp bộ Hội toàn tỉnh đã tổ chức 51 hoạt động tuyên truyền “Thanh niên với văn hóa giao thông” thu hút gần 25.00 hội viên, thanh niên tham gia; thực hiện 20 km Thắp sáng đường quê; khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe cho 5.700 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động thanh niên tình nguyện hiến 4.668 đơn vị máu phục vụ cho nhu cấu cấp cứu, chữa bệnh.

Trong đợt cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ Hội toàn tỉnh đã xây dựng đội hình thanh niên tham gia thực hiện hơn 42 công trình, phần việc thanh niên trị giá hơn 375 triệu đồng; tổ chức 23 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh thu hút hơn 480 đoàn viên, thanh niên tham gia; bàn giao 3 Nhà nhân ái, trao tặng 320 phần quà cho các gia đình khó khăn với tổng kinh phí trên 240 triệu đồng. Hội cũng đã phát triển mới 9.735 hội viên; củng cố, kiện toàn 12 Chi hội cơ sở, chuyển đổi 2 mô hình sinh hoạt chi hội sang mô hình các câu lạc bộ, đội, nhóm.

Thanh niên tình nguyện tham gia nạo vét kênh mương nội đồng tại xã Dray Sáp, huyện Krông Ana
Thanh niên tình nguyện tham gia nạo vét kênh mương nội đồng tại xã Dray Sáp, huyện Krông Ana.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới Hội LHTN Việt Nam tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Hội tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát vốn vay tại cơ sở; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, thanh niên; tập trung triển khai thực hiện tốt Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạnh, thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc năm 2022...

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động; đồng thời đề xuất, kiến nghị, đưa ra giải pháp trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.