Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện trên 200 công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa cho cộng đồng

13:57, 22/06/2022

Sáng 22/6, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng qua, tuy còn bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng các cấp bộ Đoàn đã sáng tạo, linh động để tổ chức được các chương trình, hoạt động của Đoàn, bảo đảm kế hoạch đề ra.
Các tổ chức cơ sở Đoàn toàn tỉnh đã xây dựng được trên 200 công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa cho cộng đồng; triển khai thực hiện 24 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn; vận động đoàn viên thanh niên đề xuất hơn 4.000 ý tưởng, sáng kiến; xây dựng mới 16 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn; thực hiện 32 công trình măng non và hỗ trợ, giúp đỡ 8.200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết
Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết

Đồng hành cùng thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp, các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ 80 đề án, ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên; hỗ trợ thanh niên vay vốn trên 3 tỷ đồng để phát triển kinh tế; tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho trên 10.500 thanh thiếu niên.

Công tác xây dựng Đoàn cũng được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện thông qua việc nâng cao chất lượng đoàn viên; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội. Trong 6 tháng, toàn tỉnh phát triển 17.796 đoàn viên mới với tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 66,7%; giới thiệu 5.121 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Bí thư Tỉnh Đoàn HGiang Niê đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 6 tháng năm 2022
Bí thư Tỉnh Đoàn H'Giang Niê đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 6 tháng năm 2022

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi vẫn còn gặp một số khó khăn khi nhiều nơi Chi đoàn sinh hoạt chưa đảm bảo theo Điều lệ Đoàn quy định; các cấp bộ Đoàn vẫn chưa có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; việc xây dựng, thiết kế nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động phong trào tại một số đơn vị còn thiếu sự đầu tư sáng tạo, chưa phát huy một cách hiệu quả khả năng, chuyên môn và ý tưởng của đoàn viên, thanh niên; phong trào “Sáng tạo khởi nghiệp” trong đoàn viên thanh niên chưa được triển khai rộng rãi…

Trong 6 tháng cuối năm 2022, các tổ chức cơ sở Đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên chào mừng thành công đại hội Đoàn các cấp; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ đoàn địa phương; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; Tỉnh Đoàn tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo đại hội đoàn các cấp, chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII và dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027…

Vân Anh


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.