Multimedia Đọc Báo in

Huyện Lắk trao tặng TP. Buôn Ma Thuột 200 cây Kơ nia

08:06, 03/06/2022

Nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2022, đồng chí Võ Ngọc Tuyên, Bí thư Huyện ủy huyện Lắk đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lắk trao tặng 200 cây Kơ nia cho TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn bộ số cây này được trồng tại Lâm viên TP. Buôn Ma Thuột. Việc trao tặng số cây xanh này không chỉ thể hiện sự gắn kết giữa hai địa phương mà còn có ý nghĩa lớn góp phần tạo không gian xanh, cảnh quan cho Lâm viên thành phố và cải tạo môi trường sống.

Bí thư Huyện ủy Lắk Võ Ngọc Tuyên nhấn mạnh: Kơ nia là loài thực vật thân gỗ, chịu hạn tốt, rễ cọc bám sâu vào đất, nhiều rễ tỏa ngang nên ít bị đổ do mưa, bão. Đây là loài cây mang ý nghĩa lớn đối với người dân các tỉnh Tây Nguyên. Trước tiên huyện Lắk gửi tặng 200 cây, thời gian tới sẽ tiếp tục nhân giống và gửi tặng thành phố thêm khoảng 300 cây nữa để góp một phần nhỏ cùng TP. Buôn Ma Thuột xây dựng thành phố cây xanh, sinh thái và giàu bản sắc.

Bí thư Huyện ủy Lắk Võ Ngọc Tuyên (thứ 2 từ trái qua) trao tặng cây Kơ nia cho TP. Buôn Ma Thuột.
Bí thư Huyện ủy Lắk Võ Ngọc Tuyên (thứ 2 từ trái qua) trao tặng cây Kơ nia cho TP. Buôn Ma Thuột.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Buôn Ma Thuột, Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Trần Đức Nhật cảm ơn món quà ý nghĩa của chính quyền và nhân dân huyện Lắk. Thành phố sẽ giao đơn vị liên quan trồng, chăm sóc để cây sinh trưởng và phát triển tốt nhằm từng bước xây dựng Buôn Ma Thuột xứng tầm là đô thị sinh thái, bản sắc và hiện đại.

Hoàng Tuyết

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.