Multimedia Đọc Báo in

Lực lượng vũ trang huyện Ea Súp trồng mới 3.000 cây xanh

15:03, 06/06/2022

Ngày 6/6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp tổ chức Lễ hưởng ứng chương trình “Trồng một tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh”.

Cuối tháng 12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 45 tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng nhằm phát huy những kết quả đạt được, chủ động triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, trồng cây, trồng rừng; cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”.

Hưởng ứng phong trào, trong 2 ngày (6 và 7/6), cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiến hành trồng mới 3.000 cây xà cừ tại khu thao trường của doanh trại Đại đội 2 cũ và trận địa 12,7 mm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp hưởng ứng trồng một tỷ cây xanh
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp hưởng ứng trồng một tỷ cây xanh.

Tại lễ hưởng ứng, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện đề nghị cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, trồng cây nào, tốt cây đó; giao đoàn thanh niên xung kích đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc chăm sóc, quản lý bảo vệ cây trồng, bảo đảm cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức trồng cây, trồng rừng; đưa việc triển khai thực hiện chương trình thành phong trào thường xuyên trong toàn lực lượng.

Quỳnh Anh

         

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.