Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế 

17:13, 21/06/2022

Chiều 21/6, tiếp tục chương trình làm việc, đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Trần Lan Phương – Phó Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và giải pháp triển khai trong nhiệm kỳ XIII.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Đắk Lắk có Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tô Thị Tâm cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan. 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tới các cấp Hội và hội viên trên địa bàn. Đồng thời phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; kịp thời động viên, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển sản xuất, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong thời gian qua, các cấp Hội đã hỗ trợ 3.991 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với số vốn trên 51 tỷ đồng; hỗ trợ thành lập 24 hợp tác xã, 42 tổ hợp tác, tổ liên kết, 1 hội quán khởi nghiệp, 5 câu lạc bộ doanh nghiệp nữ…

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thông qua các hoạt động như vận động được gần 3 tỷ đồng để mua bò sinh sản tặng cho phụ nữ nghèo; vận động “Phụ nữ Đắk Lắk nói không với tín dụng đen”; phân công 150 đơn vị, cơ sở Hội hỗ trợ, giúp đỡ cho 764 hộ gia đình phụ nữ nghèo 4 xã biên giới thoát nghèo; vận động nguồn vốn trao 88 mô hình sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn với tổng giá trị hơn 828 triệu đồng…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu tại buổi làm việc
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Hội LHPN tỉnh đã đề xuất một số ý kiến, kiến nghị như: đề nghị Trung ương Hội tăng cường tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ Hội cơ sở và hội viên phụ nữ kiến thức về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; hướng dẫn việc kinh doanh, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của chị em hội viên trên nền tảng ứng dụng công nghệ số; xây dựng, triển khai các chương trình tín dụng toàn diện hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trong đó chú trọng nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, giải quyết việc làm, nhất là đối với đối tượng phụ nữ đặc thù, yếu thế…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê nhấn mạnh, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các hoạt động và công tác nhân sự của Hội LHPN tỉnh. Những tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ cũng như kiến nghị, vướng mắc của hội luôn được quan tâm lắng nghe và giải quyết kịp thời. Các cấp Hội LHPN tỉnh cũng đã chủ động vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ các hộ gia đình vay vốn, giảm nghèo với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, các cấp Hội LHPN tỉnh cần bám sát các hoạt động của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, vận dụng sáng tạo các nguồn vốn để sử dụng hiệu quả. Đồng thời mong muốn Trung ương Hội tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ để các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh triển khai có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào phụ nữ.


Đồng chí Trần Lan Phương – Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Lan Phương – Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị thời gian tới các cấp Hội trên địa bàn tỉnh cần tăng cường vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và chủ động tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương; tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững, đặc biệt phụ nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; tiếp tục thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2025; nâng cao chất lượng và dự nợ cho vay từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tài chính, phát triển kinh tế; phối hợp, mở rộng liên kết đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm theo nhu cầu của thị trường lao động, tập trung hỗ trợ các nhóm lao động nữ chuyển đổi nghề nghiệp do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế…

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.