Multimedia Đọc Báo in

Hội LHPN tỉnh phát động Đợt thi đua đặc biệt

21:43, 08/03/2021
Chiều 8-3, tại huyện Cư M’gar, Hội LHPN tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt “Chào mừng Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026, chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.
 
Tham dự buổi lễ có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă và hơn 200 cán bộ, hội viên của các tổ chức cơ sở Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự Lễ phát động
Các đại biểu tham dự Lễ phát động
 
Đợt thi đua đặc biệt bắt đầu triển khai từ ngày 8-3-2021 và kết thúc vào dịp 8-3-2022. Theo đó, các đơn vị đưa ra các sáng kiến, giải pháp cải thiện, khắc phục tình trạng “hành chính hóa” trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội; phấn đấu ít nhất 85% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chủ động đăng ký với các cấp cấp chính quyền đảm nhiệm các phần việc thực hiện chương trình “Giảm nghèo”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nguồn lực xã hội kịp thời giải quyết nhu cầu thiết thân của phụ nữ; thi đua thực hiện công trình “100 hoạt động, phần việc hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số khó khăn"; vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia hoạt động góp phần tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo tỷ lệ nữ được đưa vào danh sách ứng cử đạt 35% trở lên và phấn đấu đạt 30% nữ ứng cử trúng cử.
 
Trưởng
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă phát biểu tại buổi lễ
 
Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă đề nghị từng cấp Hội có cách làm sáng tạo, phù hợp trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các nội dung, hình thức thi đua để thu hút sự tham gia đóng góp của các tầng lớp phụ nữ vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng gương tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực. Đồng thời, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn phối hợp, quan tâm, đồng hành, hỗ trợ Hội LHPN về cơ chế, nguồn lực để thực hiện các chương trình, hoạt động đạt kết quả cao nhất.
 
Trao
Trao vốn hỗ trợ mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn
 
Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN tỉnh đã trao vốn hỗ trợ 15 mô hình sinh kế với tổng trị giá 200 triệu đồng cho 15 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số khó khăn tại các địa phương trong tỉnh. 
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.