Multimedia Đọc Báo in

Xây nhà tình thương cho nạn nhân chất độc da cam tại huyện Ea Súp

17:12, 30/06/2022

Ngày 30/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Cao Văn Thoan (nạn nhân chất độc da cam, tại thôn 14, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp).

Ngôi nhà được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, diện tích 63 m2, mái lợp tôn, sàn lát gạch men, với tổng kinh phí xây dựng là 160 triệu đồng. Trong đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, số tiền còn lại do gia đình tự đối ứng.

Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đắk Lắk và các ban ngành địa phương tặng quà cho gia đình ông Thoan nhân dịp về nhà mới
Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đắk Lắk và các ban ngành địa phương trao quyết định bàn giao nhà cho gia đình ông Cao Văn Thoan.

Được biết, ông Thoan bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, sức khỏe yếu, không làm được việc nặng. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, cả nhà 4 người lâu nay phải ở trong ngôi nhà gỗ đã bị xuống cấp trầm trọng.

Minh Sỹ

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.