Multimedia Đọc Báo in

Hội thi Tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2022

09:28, 29/07/2022

Chiều 28/7, tại xã Krông Nô, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Huyện Đoàn Lắk tổ chức Hội thi Tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2022. 

Tham gia Hội thi, 5 đội thi với 50 thí sinh là đoàn viên thanh niên xã Krông Nô trải qua 2 phần thi gồm: Kiến thức (thí sinh lần lượt trả lời 20 câu hỏi về nội dung cơ bản và các văn bản bổ sung điều chỉnh của Luật Giao thông đường bộ; Luật Thanh niên sửa đổi bổ sung năm 2020; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật phòng chống ma túy; Luật phòng, chống tác hại thuốc lá… bằng hình thức “Rung chuông vàng” và Thanh niên sáng tạo (các đội thi đưa ra các thông điệp tuyên truyền với chủ đề tìm hiểu về chính sách pháp luật, công tác phòng, chống tác hại ma túy, mại dâm, mua bán người… thông qua các hình thức như hát múa ,thiết kế, biểu diễn trang phục, tiểu phẩm tuyên truyền, vẽ tranh…). 

Các thí sinh hào hứng với phần thi Rung chuông vàng
Các thí sinh hào hứng với phần thi "Rung chuông vàng".

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên, thanh niên còn tham gia các trò chơi vận động; tìm hiểu về các loại sách cung cấp kiến thức pháp luật... 

Kết thúc Hội thi, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao Giấy chứng nhận cho thí sinh xuất sắc nhất trong phần thi Rung chuông vàng Lý Thị Mai (Chi đoàn Đắk Rơ Mứt); trao 5 giải (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích) cho các đội thi tham gia phần thi Thanh niên sáng tạo.

Tiết mục
Tiết mục tuyên truyền đặc sắc ở phần thi Thanh niên sáng tạo.

Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Đồng thời góp phần tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên trong việc phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và cộng đồng, từng bước giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Vân Anh
 
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.