Multimedia Đọc Báo in

Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột: Gần 1,3 tỷ đồng hỗ trợ học sinh khó khăn

15:26, 24/09/2022

Sáng 22/9, Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022; triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Trong năm học qua, tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 nhưng các liên đội trực thuộc Hội đồng Đội TP.Buôn Ma Thuột vẫn duy trì và triển khai có hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua. Cụ thể, các liên đội đã vận động quyên góp 500 quyển sách, truyện, 2.000 suất quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, phải cách ly tại các cơ sở y tế tổng trị giá 200 triệu đồng; thăm hỏi và tặng quà 18 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 162 gia đình thương binh liệt sỹ, chính sách, có công với cách mạng với tổng trị giá 54 triệu đồng; tổ chức 35 đợt ra quân xóa bảng quảng cáo, rao vặt, trồng hơn 650 bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên trường... thu hút hơn 10.000 học sinh tham gia.

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội 21 xã, phường đã thực hiện tốt phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Mua lịch Tết gây quỹ làm quà tặng cho các em thiếu nhi nghèo đón Tết Nguyên đán 2022”  để tặng học bổng, xe đạp, quần áo, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo với tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm học 2022-2023, với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt, tiến bước lên Đoàn”, Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thiếu nhi; nhân rộng mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2023-2027”; tập trung bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội; phấn đấu 100% liên đội tổ chức cho đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ, thực hiện tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của Hội đồng Đội tỉnh.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của Hội đồng Đội tỉnh.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội tỉnh đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022; Thành Đoàn tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi TP. Buôn Ma Thuột năm học 2021-2022; Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cho 3 đơn vị, tặng Giấy khen cho 61 tập thể và 35 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022.

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.