Multimedia Đọc Báo in

Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

14:50, 17/11/2022

Sáng 17/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan cùng đông đảo cán bộ, giáo viên đã và đang công tác trong ngành GD-ĐT.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống tốt đẹp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Cách đây 40 năm, ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ra Quyết định số 167-HĐBT chính thức lấy ngày 20/11 hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Từ đó đến nay, ngày 20/11 hàng năm đã thực sự trở thành ngày hội truyền thống của toàn dân, được tổ chức kỷ niệm trọng thể trên cả nước nhằm tôn vinh các nhà giáo, tôn vinh sự học và ngành GD-ĐT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh phát biểu tại buổi lễ.

Tại Đắk Lắk, thời gian qua, ngành GD-ĐT tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng GD-ĐT. Toàn tỉnh hiện có trên 1.000 trường học các cấp, trong đó gần 56% trường đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 70%; hệ thống trường ngoài công lập phát triển mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ tặng các nhà giáo có thành tích xuất sắc trong ngành giáo dục và đào tạo.

Chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt: tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hằng năm đạt trên 96%; nhiều năm liền Đắk Lắk dẫn đầu các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên về thành tích học sinh giỏi quốc gia…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh trao Cờ thi đua Bộ GD-ĐT tặng Sở GD-ĐT
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh trao Cờ thi đua Bộ GD-ĐT tặng Sở GD-ĐT.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành GD-ĐT tỉnh đã đạt được; bày tỏ kỳ vọng ngành GD-ĐT tiếp tục nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng GD-ĐT”.

Tập thể
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể lao động xuất sắc năm học 2021 - 2022.

Nhân dịp này, có 6 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích xuất sắc trong GD-ĐT từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021; Bộ GD-ĐT tặng Cờ thi đua cho Sở GĐ-ĐT, tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 - 2022.

Các cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2021 - 2022
Các cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2021 - 2022.

Ngoài ra, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển, giáo dục, hòa nhập trẻ khuyết tật vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2021 – 2022; tặng Bằng khen cho 20 tập thể lao động xuất sắc năm học 2021 - 2022; tặng Bằng khen cho 40 nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 1982 – 2022; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2021 - 2022 cho 11 cá nhân. Sở GD-ĐT khen thưởng cho 40 gia đình nhà giáo có nhiều thế hệ đóng góp cho sự nghiệp GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk.   

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.