Multimedia Đọc Báo in

“Tết sum vầy – Tri ân người trồng cà phê”

09:35, 12/01/2023

Ngày 11/1, tại xã Ea Toh (huyện Krông Năng), Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk (Simexco DakLak) phối hợp với UBND huyện Krông Năng tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Tri ân người trồng cà phê”.

Tham dự chương trình có lãnh đạo UBND huyện, xã, đơn vị tài trợ cùng đông đảo bà con nông dân, phụ nữ, người yếu thế, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh tiêu biểu trên địa bàn 5 xã: Ea Tân, Ea Toh, Dliê Ya, Ea Hồ, Phú Lộc

Các đại biểu và người dân tham dự chương trình.

Tại chương trình, người dân đã được tham gia các hoạt động: thưởng thức ẩm thực đặc trưng của các xã; thi tìm hiểu kiến thức nông nghiệp; hoạt động giải trí văn hóa, văn nghệ, trình diễn thời gian các dân tộc; tìm hiểu về bánh chưng, bánh tét… với những phần quà hấp dẫn.

Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn .

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao tặng 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất học bổng 500 ngàn đồng; gần 800 suất quà dành cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ, người yếu thế, nông dân trên địa bàn 5 xã Ea Tân, Ea Toh, Dliê Ya, Ea Hồ, Phú Lộc (mỗi suất quà từ 300 ngàn – 500 ngàn đồng).

Người dân nhận quà tặng từ chương trình.

Chương trình đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi đầy sắc xuân cho bà con, nông dân trong những ngày giáp tết.

Một số hoạt động hình ảnh diễn ra tại chương trình:

Người dân thưởng thức ẩm thực tại các gian hàng.
Các đội đến từ các xã Ea Tân, Ea Toh, Dliê Ya, Ea Hồ, Phú Lộc thi tìm hiểu kiến thức nông nghiệp.
Ban khám giảo chấm điểm phần thi tìm hiểu về bánh chưng, bánh tét của các đội.
Phần biểu diễn trang phục truyền thống các dân tộc.
Các em học sinh Trường THCS Nguyễn Du (xã Ea Toh) đạt giải Nhất phần thi văn nghệ.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.