Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea H’leo: Tổ chức nhiều hoạt động, tặng quà Tết người dân có hoàn cảnh khó khăn

20:25, 11/01/2023

Ngày 11/1, Hội Chữ thập đỏ huyện Ea H’leo và Tập đoàn Xuân Thiện (TP. Buôn Ma Thuột) tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái” và trao quà tặng các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thị trấn Ea Drăng (huyện Ea H’leo).

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 100 suất quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị trấn Ea Drăng, với tổng trị giá 50 triệu đồng.

A
Trao quà và ba lô tặng các em học sinh Trường Tiểu học Cư K Tây

Trước đó, ngày 9/1, Huyện Đoàn Ea H’leo phối hợp với CLB Thiện Từ Tâm (huyện Ea H’leo) tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện - Tết yêu thương” tại Trường Tiểu học Cư K Tây (Phân hiệu Trường Tiểu học – Trung học Cơ sở Nơ Trang Gưh).

Chương trình đã tổ chức trao 350 phần quà, 50 ba lô và 15 suất học bổng dành tặng cho các học sinh vượt khó, với tổng kinh phí chương trình là 135 triệu đồng. Được biết, Trường Tiểu học Cư K Tây đóng chân ở vùng giáp ranh địa bàn 3 xã Ea Khal, Ea Nam và Ea Tir. Dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc phía Bắc di cư tự do vào xây dựng kinh tế, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. 

Cũng trong ngày 9/1, Văn phòng Báo Tiền phong tại Đắk Lắk phối hợp với UBND huyện Ea H’leo tổ chức Chương trình “Xuân gắn kết – Tết yêu thương” tặng quà hộ nghèo là đồng bào thiểu số ở xã Ea Ral. Chương trình đã tổ chức trao 70 suất quà tặng các hộ đồng bào thiểu số trên địa bàn, với tổng trị giá 30 triệu đồng. Kinh phí tổ chức chương trình do các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh hỗ trợ.

Các chương trình, hoạt động thiện nguyện nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, ngành địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn xã hội tới các gia đình, người dân có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực, thêm niềm vui để vui Xuân, đón Tết.

Gia Bảo


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.